MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ: Tỷ lệ vỡ nợ thẻ tín dụng lập kỷ lục trong tháng 4/2009

18-05-2009 - 10:04 AM | Tài chính quốc tế

Nếu mức thua lỗ toàn ngành thẻ tín dụng lên tới 10%, một số chuyên gia kinh tế tính toán thiệt hại từ các khoản vay có thể lên tới 70 tỷ USD đến 75 tỷ USD.

Tỷ lệ vỡ nợ thẻ tín dụng tại Mỹ tháng 4/2009 tăng lên mức cao kỷ lục. Citigroup và Wells Fargo công bố mức thua lỗ 2 con số.

Suy thoái kinh tế Mỹ đã cướp đi việc làm của hơn 2 triệu người Mỹ, người dân vì thế gặp nhiều khó khăn hơn trong vấn đề chi trả các khoản nợ thẻ tín dụng.

Tháng 3/2009, nhà đầu tư lạc quan hơn với ngành thẻ tín dụng sau khi American Express thông báo tỷ lệ vỡ nợ thấp hơn dự báo của các chuyên gia, thị trường kỳ vọng đây có thể là dấu hiệu cho thấy khả năng trả nợ của người sử dụng thẻ đã ổn định trở lại.

Tuy nhiên số liệu mới công bố đã dập tắt hi vọng về sự phục hồi của ngành.

Ông Scott Valentin, chuyên gia phân tích tại cơ quan nghiên cứu FBR, chỉ ra thông thường tình hình của ngành thẻ tín dụng tháng 4 sẽ tốt hơn tháng 3 bởi người tiêu dùng nhận được hoàn thuế, tuy nhiên mọi chuyện đã diễn ra ngược lại.

Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ hiện ở mức 8,9% và nhiều khả năng sẽ lên mức 10% bởi kinh tế Mỹ trải qua thời kỳ tệ hại nhất từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Mức thua lỗ thẻ tín dụng vì thế cũng sẽ tăng cao.

Nếu mức thua lỗ thẻ tín dụng lên tới 10%, một số chuyên gia kinh tế tính toán thiệt hại từ các khoản vay có thể lên tới 70 tỷ USD đến 75 tỷ USD.

Tháng 4/2009, chỉ duy nhất Capital One công bố lợi nhuận đạt kỳ vọng của các chuyên gia.

Tổ chức phát hành thẻ tín dụng Mỹ đang cố gắng tự bảo vệ bằng việc thắt chặt hạn chế tín dụng, nâng tiêu chuẩn cho vay, đóng cửa một số tài khoản, tăng lãi suất, tăng phí.

Ngọc Diệp

Theo Reuters


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên