MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nasdaq lần đầu tiên vượt 4.000 điểm sau 13 năm

27-11-2013 - 08:09 AM | Tài chính quốc tế

TTCK Mỹ giảm bớt số điểm đã tăng lên trước đó trong những phút cuối của giờ giao dịch. Chỉ số Nasaq Composite lần đầu vượt 4.000 điểm trong 13 năm qua.

Kết thúc phiên hôm qua (26/11), chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng chưa đến 1 điểm, lên 1.802,75 điểm sau khi tăng 0,3% trước đó. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng chỉ biến động nhẹ, đóng cửa ở mức 16.072,80. Chỉ số Nasdaq Composite Index tăng 0,6%, lên 4.017,75 điểm. Đây là mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 9/2000. Tổng cộng có khoảng 6,1 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, tương đương với mức trung bình trong 3 tháng. 

Mặc dù chỉ số Nasdaq hiện đang cao hơn 261% so với mức thấp kỷ lục 1.114,11 điểm được lập hồi tháng 10/2002, chỉ số này cần tăng 26% nữa để bằng với mốc cao nhất mọi thời đại 5,048.62 được lập ngày 10/3/2000 (trong thời kỳ bong bóng dot com). 

Thị trường giảm điểm trong 30 phút cuối bởi nhà đầu tư chuẩn bị cho sự thay đổi danh mục của các chỉ số MSCI. Cổ phiếu của Apple, Oracle và Exxon Mobil là những cổ phiếu giảm mạnh nhất vì sự kiện này. 

Chỉ số S&P/Case-Shiller đo lường diễn biến giá nhà ở 20 thành phố tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2006. Báo cáo của Bộ Thương mại cho thấy số giấy phép xây dựng nhà ở được cấp trong tháng 10 ở mức cao nhất trong 5 năm qua.

Báo cáo riêng biệt khác cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ bất ngờ sụt giảm xuống mức thấp nhất 7 tháng trong tháng 11. Người Mỹ ngày càng bi quan hơn về triển vọng của thị trường lao động. 

3 trong số 10 nhóm của chỉ số S&P 500 tăng điểm với các cổ phiếu công nghệ và tiêu dùng không thiết yếu tăng ít nhất 0,4%. Nhóm các công ty xây dựng nhà ở tăng 4,1% với tất cả 11 cổ phiếu đều tăng điểm. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên