MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga, Mỹ đạt thỏa thuận về tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

14-09-2013 - 23:18 PM | Tài chính quốc tế

Thỏa thuận cũng kêu gọi đến tháng 11 sẽ tiến hành điều tra ban đầu đối với Syria.

Hãng tin Bloomberg đưa tin Nga và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về việc yêu cầu đến giữa năm 2014 Syria phải tiêu hủy vũ khí hóa học. Trong khi đó, Mỹ vẫn giữ lựa chọn có thể tấn công vào Syria để đảm bảo nước này sẽ tuân thủ đúng cam kết.

Thỏa thuận cũng kêu gọi đến tháng 11 sẽ tiến hành điều tra ban đầu đối với Syria. Tổng thống Bashar al-Assad có một tuần để giao nộp danh sách các kho vũ khí mà ông không thừa nhận là có tồn tại cho đến hồi đầu tuần qua. 


Thỏa thuận được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có cuộc họp kéo dài 3 ngày tại Geneva với người đồng cấp đến từ nước Nga  Sergei Lavrov. Các nhà ngoại giao cho biết họ hi vọng thỏa thuận sẽ giúp hồi sinh quá trình thúc đẩy hòa bình vốn đang bị gián đoạn nhằm chấm dứt cuộc chiến đã khiến hơn 100.000 người thiệt mạng trong vòng 2,5 năm qua. Kerry và Lavrov sẽ tiếp tục có cuộc họp trong tháng này, cùng với  đại sứ của Liên hợp quốc tại Syria Lakhdar Brahimi.  

Như vậy, đây là bước ngoặt giúp chấm dứt 5 ngày với nhiều cuộc thảo luận căng thẳng theo sau lưu ý của ông Kerry rằng mặc dù việc ông Assad giao nộp vũ khí hóa học có thể đảo ngược tình thế, điều này là không thể. 


Theo kế hoạch, ông Kerry plans sẽ tới Paris vào ngày 16/9 tới để bàn bạc với ngoại trưởng các nước Anh, Pháp và Saudi. 

Pháp – nước đã cam kết sẽ cùng với Mỹ tấn công Syria, hoan nghênh thỏa thuận này và cho rằng đây là “một bước tiến lớn”, theo lời Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius.


Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên