Nga sẵn sàng đối thoại về vấn đề khí đốt với Ukraine
Ngày 15/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng đối thoại để giải quyết các tranh cãi liên quan vấn đề bán khí đốt cho Ukraine, ngăn chặn khả năng gián đoạn hoạt động trung chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu.
- 14-05-2014Ukraine: Thống đốc suýt chết, quân Nga chốt ở biên giới
- 14-05-2014EU ký thỏa thuận viện trợ 1,37 tỷ USD để Ukraine trả nợ Nga
- 13-05-2014Ukraine: Donetsk xin sáp nhập vào Nga
- 12-05-2014Ukraine: Cộng hòa tự xưng Donetsk sẽ lập biên giới nhà nước riêng
- 11-05-2014Miền Đông Ukraine trưng cầu dân ý
Tuy nhiên, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh việc chuyển hình thức thanh toán sang trả trước trong hợp đồng cung cấp khí đốt với Ukraine là quyết định bắt buộc.
Do Kiev vẫn chưa thanh toán khoản nợ khí đốt lên tới 3,5 tỷ USD cho Nga, với lý do là giá quá cao, nên kể từ tháng Sáu tới, Moskva yêu cầu thực hiện cơ chế thanh toán trước.
Moskva đã đặt thời hạn cho Kiev là tới ngày 2/6 phải thanh toán xong tiền mua khí đốt trong tháng Sáu.
Tuy nhiên, chính quyền lâm thời Ukraine tuyên bố chỉ thanh toán nợ cũng như tiền mua khí đốt mới nếu Moskva áp dụng mức giá cũ là 268,5 USD/1.000 m3, tức là thấp hơn 200 USD so với mức giá mới hiện nay
Do Kiev vẫn chưa thanh toán khoản nợ khí đốt lên tới 3,5 tỷ USD cho Nga, với lý do là giá quá cao, nên kể từ tháng Sáu tới, Moskva yêu cầu thực hiện cơ chế thanh toán trước.
Moskva đã đặt thời hạn cho Kiev là tới ngày 2/6 phải thanh toán xong tiền mua khí đốt trong tháng Sáu.
Tuy nhiên, chính quyền lâm thời Ukraine tuyên bố chỉ thanh toán nợ cũng như tiền mua khí đốt mới nếu Moskva áp dụng mức giá cũ là 268,5 USD/1.000 m3, tức là thấp hơn 200 USD so với mức giá mới hiện nay