MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Nga đổ xô mua trang sức, vàng, gom USD vì kinh tế bất ổn

11-12-2008 - 17:16 PM | Tài chính quốc tế

Doanh số bán trang sức tăng chóng mặt, đặc biệt là doanh số các mặt hàng vàng và kim cương. Ngoài ra doanh số hàng điện tử cũng tăng nhanh.

Người Nga đang chuyển việc sở hữu đồng nội tệ sang ngoại tệ và mua những thứ họ không cần bởi nền kinh tế suy yếu và Ngân hàng Trung ương không còn bảo vệ đồng rúp nhiều như trước, đây là dấu hiệu cho thấy việc xuống giá của đồng rúp là điều tất yếu sẽ xảy ra.

 

Đồng rúp đã mất tới 16% giá trị so với USD từ tháng 8/2008.

 

Ngân hàng Trung ương Nga ngày hôm nay đã nới rộng biên độ giao dịch của đồng rúp so với USD và Euro, đồng rúp có thể sẽ tiếp tục trượt giá thêm 0,8%.

 

Liên tưởng lại thời kỳ kinh tế đầy khó khăn năm 1998, tháng 10/2008 người Nga đã rút 355 tỷ rúp tương đương 13 tỷ USD tiền tiết kiệm của họ ra khỏi hệ thống ngân hàng, đây là mức rút tiền cao nhất trong 2 năm. Lượng tiền gửi bằng ngoại tệ cùng thời gian tăng 11%.

 

25 người giàu nhất Nga tính theo danh sách của Forbes trong đó có Oleg Deripaska và Roman Abramovich đã mất tới 230 tỷ USD trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10/2007 bởi tài sản của họ giảm giá trị (theo số liệu của Bloomberg).

 

Đối với tầng lớp trung lưu, lựa chọn của họ lúc này là hàng điện tử và trang sức vàng. Evroset, dây chuyền phân phối điện thoại di động lớn nhất Nga, khuyên người dân hãy nên mua bất kỳ thứ gì họ có thể.

 

Doanh số tại Technosila, hãng phân phối hàng điện tử tiêu dùng lớn thứ 3 của Nga, đã tăng gấp đôi từ tháng 9/2008 bởi người tiêu dùng đổ xô mua tivi màn hình phẳng và laptop.

 

Doanh số bán trang sức cũng tăng chóng mặt, đặc biệt là doanh số các mặt hàng vàng và kim cương (thông báo từ hãng bán lẻ đồ trang sức lớn thứ 3 của nước Nga).

 

Nhiều người Nga không muốn giữ tiền ở nhà đã chuyển tiền sang những hộp an toàn bởi đảm bảo của chính phủ đối với tài khoản của ngân hàng giới hạn ở mức 700 nghìn rúp.


Ngân hàng Alfa, ngân hàng thương mại lớn nhất của Nga, cho biết nhu cầu đối với hộp an toàn đã tăng 40% từ tháng 10/2008.

 

Một thập kỷ trước, rất nhiều người đã mất tiền sau khi đồng rúp mất giá tới 71% so với USD.

 

Dự trữ ngoại tệ của Nga giảm 25% từ tháng 8/2008 bởi chính phủ cố gắng ngăn đồng rúp sụt giá. Ngân hàng Trung ương đã nới rộng biên độ giao dịch 5 lần trong tháng qua.

 

Giá dầu thô Urals, mặt hàng xuất khẩu chính của Nga, đã hạ giá tới 72% so với mức kỷ lục thiết lập hồi tháng 7. Tuần trước, lần đầu tiên giá dầu hạ xuống mức 40USD/thùng, mức thấp nhất trong 3 năm. Giá dầu cần phải lên mức 70USD/thùng mới có thể ở mức hợp lý cho nền kinh tế Nga.

 

 

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên