MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật dành 13,3 tỷ USD hỗ trợ thị trường tín dụng

09-01-2009 - 08:50 AM | Tài chính quốc tế

Từ nay đến tháng 3/2009 sẽ có 6 đợt cho vay, mức lãi suất cho khoản vay qua đêm là 0,1%.

Ngân hàng Trung ương cho ngân hàng vay hàng tỷ USD, tuy nhiên các ngân hàng Nhật vẫn gặp nhiều rủi ro về tín dụng trong năm 2009.

 

Cũng giống như các nhà hoạch định chính sách kinh tế Mỹ, chính phủ Nhật muốn các ngân hàng cho người dân và doanh nghiệp vay tiền hơn việc chỉ giữ tiền.

 

Để làm được điều đó, Ngân hàng Trung ương Nhật quyết định cho các ngân hàng vay khẩn cấp 13,3 tỷ USD. Tuy nhiên khi tình hình lợi nhuận doanh nghiệp u ám và thất nghiệp vẫn tăng, nhiều ngân hàng không muốn chấp nhận rủi ro.

 

Ngày thứ Năm, Ngân hàng Trung ương Nhật cho biết sẽ cung cấp khoản vay với lãi suất bằng 0% cho các ngân hàng và đồng ý nhận trái phiếu doanh nghiệp, thương phiếu làm thế chấp.

 

Từ nay đến tháng 3/2009 sẽ có 6 đợt cho vay, mức lãi suất cho khoản vay qua đêm là 0,1%.

 

Số lượng các khoản nợ có rủi ro cao tăng trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và sản xuất. Bất chấp việc lãi suất cơ bản rơi xuống mức thấp, năm 2009 công việc kinh doanh vẫn khó khăn, thị trường chứng khoán vẫn có nhiều biến động tiêu cực.

 

Lần gần nhất, Nhật đã hỗ trợ các ngân hàng bằng việc mua lại cổ phiếu của các ngân hàng.

 

Ngoài ra vào tháng 12/2008, Ngân hàng Trung ương lần đầu tiên còn tiến hành mua lại các thương phiếu.

 

Ngọc Diệp

Theo Reuters

ngocdiep

Trở lên trên