MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật: Thặng dư tài khoản vãng lai tháng 2/2009 hạ 55,6%

08-04-2009 - 07:59 AM | Tài chính quốc tế

Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật tháng 2/2009 giảm bởi suy thoái kinh tế khiến nhu cầu đối với hàng xuất khẩu nước này giảm mạnh.

Bộ Tài chính Nhật công bố thặng dư tài khoản vãng lai hạ 55,6% xuống mức 11 tỷ USD so với 1 năm trước.

Mức thâm hụt này cao hơn dự báo của các chuyên gia. Tháng 1/2009, lần đầu tiên trong 13 năm, Nhật công bố thâm hụt tài khoản vãng lai.

Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang hướng tới thời kỳ suy thoái tệ hại nhất từ năm 1945 bởi xuất khẩu giảm. Một loạt công ty lớn phụ thuộc nhiều vào thị trường nước ngoài như Nissan hay Panasonic đã sa thải nhân công và cắt giảm sản xuất.

Chỉ số lòng tin doanh nghiệp lớn của Nhật tháng 3/2009 rơi xuống mức thấp kỷ lục, các giám đốc điều hành đều phát đi tín hiệu cho thấy sẽ tiếp tục sa thải nhân công.

Các chuyên gia dự báo nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này nhiều khả năng sẽ tăng trưởng -10,9% trong quý 1/2009.

Quý 4/2008, kinh tế Nhật tăng trưởng -12,1%.

Lượng hàng chuyển đến Mỹ, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật, tháng 2/2009 hạ 58,4% so với 1 năm trước đó. Xuất khẩu sang châu Âu và châu Á hạ.

Panasonic, hãng sản xuất hàng điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới, tháng 2/2009 thông báo sa thải 15 nghìn nhân công và dự báo thua lỗ lần đầu tiên trong 6 năm

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên