MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NHTW Nhật Bản mua lượng cổ phiếu ETF cao kỷ lục

08-05-2012 - 13:27 PM | Tài chính quốc tế

Ngày hôm qua (7/5), NHTW Nhật Bản (BoJ) đã chi 39,7 tỷ yên để mua cổ phiếu ETF mặc dù động thái này không thể ngăn chặn đà giảm điểm mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Nhật Bản.

BoJ cho biết đã bỏ ra 39,7 tỷ yên (khoảng 500 triệu USD) để mua vào các cổ phiếu ETF trong chương trình mua lại tài sản đang được thực hiện, phá vỡ kỷ lục  28,5 tỷ yên được lập  ngày 16/4. Thêm vào đó, BoJ còn rót 2,3 tỷ yên vào các quỹ đầu tư bất động sản. 

Kể từ khi Lehman Brothers sụp đổ năm 2008 kéo theo khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới liên tục tăng cường mua tài sản nhằm ngăn chặn giảm phát và hỗ trợ thị trường. Tuy nhiên, NHTW Nhật Bản là đơn vị mua các cổ phiếu ETF nhiều nhất với chương trình nới lỏng mạnh mẽ bắt đầu từ tháng 12 năm 2010. 

BoJ đã mua vào gần 1 nghìn tỷ yên cổ phiếu ETF cùng với 78,9 tỷ yên đổ vào các quỹ đầu tư bất động sản (REIT). Bên cạnh đó BoJ có thêm 642 tỷ yên để rót vào thị trường chứng khoán sau khi thông qua việc  nâng kích thước của chương trình nới lỏng tiền tệ tại cuộc họp chính sách hồi tháng 4.

BoJ nhấn mạnh chương trình này hướng đến những mục tiêu ro lớn như hỗ trợ lãi suất và giảm chi phí rủi ro hơn là hỗ trợ thị trường tài chính. Naomi Fink , trưởng bộ phận chiến lược của Jefferies Japan nhận định động thái mua ETF của BoJ là một phần trong  kế hoạch phục hồi giá tài sản trong bối cảnh giảm phát kéo dài. Tuy  nhiên, biện pháp này không đem lại tác dụng đủ lớn để có thể ngăn chặn đà giảm. BoJ chủ yếu mua vào cổ phiếu của các quỹ lớn và có tính thanh khoản cao trên thị trường. 

Thị trường chứng khoán Nhật Bản chao đảo sau 4 ngày nghỉ lễ bởi đồng yên tăng giá gây tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp xuất khẩu đồng thời số việc làm mới tạo ra ở Mỹ thấp hơn dự đoán và eurozone ngày càng lấn sâu vào suy thoái.

Minh Anh

huongnt

Marketwatch

Trở lên trên