MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nikkei 225 tăng mạnh nhất kể từ 1972

30-12-2013 - 16:59 PM | Tài chính quốc tế

Đồng yên tiếp tục suy giảm và vượt qua mốc 105 yên/USD, chạm mốc thấp nhất trong hơn 5 năm trở lại đây.

TTCK Nhật Bản đã có một năm tăng điểm mạnh mẽ với chỉ số Nikkei 225 tăng điểm mạnh nhất trong 4 thập kỷ. Đồng yên tiếp tục suy giảm và vượt qua mốc 105 yên/USD, chạm mốc thấp nhất trong hơn 5 năm trở lại đây.

Kết thúc phiên hôm nay, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,7%, lên mức 16.291,31 điểm. Chỉ số này đã tăng tổng cộng 57% kể từ đầu năm tới nay – mạnh nhất kể từ năm 1972 (tăng 92%).  Chỉ số Topix tăng 1%, lên 1.302,29 điểm, với 30/33 nhóm chính tăng điểm. Đồng yên giảm 0,2%, xuống còn 105,34 yên/USD – thấp nhất kể từ ngày 6/10/2008. Đồng nội tệ của Nhật Bản cũng đã giảm 21% so với đồng USD trong năm 2013, đánh dấu năm giảm mạnh nhất kể từ năm 1979. 

Theo Ryuta Otsuka – chiến lược gia tại công ty chứng khoán Toyo, mốc 105 yên/USD là một mốc quan trọng có mức ảnh hưởng lớn. Đồng tiền sẽ tiếp tục khiến đồng yên yếu đi và TTCK tăng điểm. Nhà đầu tư sẽ tiếp tục rót vốn vào cổ phiếu bởi họ không thể bỏ lỡ đà tăng mạnh mẽ.

Chỉ số Topix cũng đã tăng 51% trong năm 2013. Cam kết đánh bại giảm phát đã kéo dài 15 năm của Thủ tướng Shinzo Abe và Thống đốc NHTW Nhật Bản Haruhiko Kuroda là động lực lớn cho thị trường. Các chiến lược gia tham gia khảo sát của Bloomberg dự báo chỉ số này sẽ tăng khoảng 15% trong năm 2014, trong bối cảnh đồng yên yếu đi và NHTW Nhật Bản sẽ tiếp tục triển khai chương trình kích thích. 

Tuy nhiên, chương trình kích thích của Nhật Bản sẽ gặp phải những khó khăn từ xu hướng tăng của giá tiêu dùng, trừ khi chính phủ quyết định tăng lương cơ bản. Theo dự báo, tốc độ tăng giá tiêu dùng sẽ nhanh gấp 5 lần so với hiện tại sau khi thuế kinh doanh được giảm xuống lần đầu tiên kể từ năm 1997.

Yoshimasa Maruyama – chuyên gia kinh tế trưởng đến từ Itochu Corp. có trụ sở ở Tokyo, sẽ phải mất một thời gian để các công ty thay đổi lối suy nghĩ vốn đang thiên về giảm phát như hiện nay. 

Trả lời phỏng vấn của tờ Financial Times, Phó Giám đốc IMF David Lipton cho biết tổ chức này có thể nâng mức dự báo tăng trưởng của Nhật Bản, mặc dù Nhật Bản phải khởi động chương trình tái cấu trúc hệ thống tài khóa trong năm 2014. 

Thiên Bình

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên