MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nợ xấu của Trung Quốc tăng mạnh nhất kể từ 2005

16-05-2014 - 12:34 PM | Tài chính quốc tế

Đà suy giảm của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới khiến số vụ vỡ nợ tăng lên nhanh chóng.

Quý I vừa qua, các ngân hàng Trung Quốc đã ghi nhận các khoản nợ xấu tăng mạnh nhất kể từ năm 2005. Đà suy giảm của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới khiến số vụ vỡ nợ tăng lên nhanh chóng.

Theo báo cáo vừa được Ủy ban giám sát ngân hàng Trung Quốc, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tăng 54 tỷ nhân dân tệ (tương đương 8,7 tỷ USD) trong 3 tháng đầu năm 2014 – cao nhất kể từ tháng 9/2008. Nợ xấu chiếm 1,04% tổng dư nợ, tăng 1% so với quý trước. 

Quý thứ 10 liên tiếp ghi nhận số vụ vỡ nợ gia tăng làm tăng thêm lo ngại cho rằng lợi nhuận của các ngân hàng sẽ sụt giảm. 

Nỗi lo ngại lợi nhuận của các ngân hàng sẽ tiếp tục giảm sâu hơn nữa khiến cổ phiếu niêm yết trên TTCK Hồng Kông của 5 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc giảm trung bình 7,3% kể từ đầu năm tới nay, trong khi chỉ số Hang Seng chỉ giảm 2,5%.

Cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại và Công thương Trung Quốc (ICBC – ngân hàng lớn nhất Trung Quốc xét theo giá trị thị trường) giảm 0,8%. Cổ phiếu của ngân hàng lớn thứ hai là ngân hàng Xây dựng Trung Quốc cũng giảm 0,5%.

Tổng lợi nhuận ròng của các ngân hàng Trung Quốc tăng 16% trong quý I, lên 427,6 tỷ nhân dân tệ. 
Tính đến cuối tháng 3, 5 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc có nợ xấu ở mức 377,1 tỷ nhân dân tệ, tăng 8% so với đầu năm.

Tính đến cuối tháng 3, các ngân hàng Trung Quốc có chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 1.800 tỷ nhân dân tệ, bằng 274% nợ xấu. 

Kể từ cuối năm 1990, chính phủ Trung Quốc đã chi hơn 650 tỷ USD giải cứu các ngân hàng bằng cách giải quyết các khoản nợ xấu và bơm vốn. Năm 2005, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước là 15%. 

Tháng 4/2015, chính phủ đã bơm 15 tỷ USD vào ICBC. Tháng 10/2008, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc nhận được 19 tỷ USD từ chính phủ và dọn sạch khoảng 800 tỷ nhân dân tệ nợ xấu ra khỏi bảng cân đối kế toán. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên