MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nortel nộp đơn xin bảo hộ phá sản

14-01-2009 - 22:12 PM | Tài chính quốc tế

Nortel Networks Corp là tập đoàn thiết bị viễn thông lớn nhất tại Bắc Mỹ. Tổng số nợ của Nortel lên tới 12 tỷ USD.

Nortel có trụ sở chính tại TorontoCanada. Tập đoàn có tổng tài sản hơn 1 tỷ USD. 
 
Tập đoàn đã chính thức tuyên bố phá sản theo chương 11 Luật Phá Sản của Mỹ. 
 

Khi CEO của Nortel, ông Mike Zafirovski nhận chức năm 2005, tập đoàn đã mất tới 7 tỷ USD. Ông Zafirovski sau đó đã gặp nhiều khó khăn trong việc có huy động đủ tài chính cho hoạt động của công ty.

 

Doanh số của Nortel giảm mạnh sau khi tập đoàn này bán một bộ phận với giá 320 triệu USD cho Alcatel năm 2006.

 

Tập đoàn này bán bộ phận đó để tập trung vào công nghệ không dây mới có tên WiMax.

 

Tính đến hết ngày 30/09/2008, tổng số nợ của Nortel là 6,3 tỷ USD, trong đó đã điều chỉnh với các khoản chi phí khác.

 

Tập đoàn nắm số trái phiếu có tổng giá trị 1 tỷ USD đáo hạn năm 2011. Tổng số nợ của Nortel lên tới 12 tỷ USD.

 

Năm 2007 Nortel đã phải chịu phạt 35 triệu USD, Ủy ban chứng khoán Mỹ cho rằng tập đoàn đã gian lận về lợi nhuận từ năm 2000 đến năm 2003. Tập đoàn lúc đó không đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin trên.


Chương 11 Luật Phá Sản của Mỹ có thể coi là phá sản để tái cơ cấu. Cụ thể công ty sẽ có thể sắp xếp lại nợ và sau đó hồi phục hoạt động như một tổ chức bình thường. Điều này có nghĩa là công ty có thể liên lạc với các chủ nợ để bàn thảo lại về điều khoản của khoản nợ như tỷ lệ lãi suất và hình thức chi trả.

 

Khi một công ty tuyên bố phá sản theo chương 11, sẽ có một ban được lập ra để giám sát  tài sản công ty và sau đó cho phép công việc kinh doanh của công ty được tiếp tục.

 

Nên chú ý rằng tất cả các khoản nợ không hề được xoá, quá trình tái cơ cấu của công ty sẽ thay đổi phần nào điều khoản của khoản nợ và công ty đó vẫn phải tiếp tục trả hết các khoản nợ.

  
Ngọc Diệp
Theo Bloomberg, Investopedia

ngocdiep

Trở lên trên