MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Tập Cận Bình đang ở đâu?

13-09-2012 - 09:53 AM | Tài chính quốc tế

Các quan chức và giới truyền thông Trung Quốc vẫn im lặng trước những câu hỏi và nhiều đồn đoán đang rộ lên về sự vắng mặt của Tập Cận Bình - người được cho là sẽ lãnh đạo đất nước này trong tương lai.

Những lời đồn đoán

Kể từ ngày 1/9, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã không còn xuất hiện trước công chúng. Trong tuần trước, ông Tập đã bỏ qua 1 loạt cuộc gặp với nhiều lãnh đạo cấp cao của các nước, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Theo thông tin từ Reuters, có thể ông Tập  đã gặp phải trấn thương ở lưng trong khi đi bơi.

Ngoài ra, 1 số lời đồn đoán khác cũng rộ lên xung quanh sự vắng mặt của Tập Cận Bình. Theo suy đoán của tờ Huffington Post, ông Tập bị căng cơ trong khi đang bơi hoặc đá bóng. Tờ BBC trích dẫn thông tin đăng tải trên 1 trang web của Trung Quốc cho rằng Tập Cận Bình đang vùi đầu trong phòng làm việc và chuẩn bị cho công cuộc chuyển giao quyền lực sắp tới.

Trong khi đó, trang mạng Boxun.com cho đăng 1 loạt bài báo bàn luận về sự biến mất quá lâu của ông Tập. Lời đồn đoán gây xôn xao nhất cho rằng Tập Cận Bình cùng với Hạ Quốc Cường, một quan chức cấp cao khác, đang phải điều trị trong bệnh viện sau khi bị tai nạn xe hơi tại Bắc Kinh hôm 4/9. Thậm chí, có người còn cho rằng 2 người bị ám sát.

Tờ New York Times lại đưa tin một chuyên gia phân tích chính trị cho rằng có thể ông Tập đã phải chịu 1 cơn đau tim nặng.     

Kenneth Lieberthal, 1 quan chức làm việc trong Nhà Trắng dưới thời cựu tổng thống Bill Clinton và giờ đang công tác tại Viện Brookings, cho rằng vấn đề quan trọng nhất ở đây là không hề có bất kỳ thông tin đáng tin cậy nào được đưa ra. Đáng lẽ, Trung Quốc phải tìm kiếm 1 cơ hội để ông Tập xuất hiện trước công chúng nhằm dập tắt tin đồn. 

Trong khi đó, Hồng Lỗi – phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc – hôm qua (12/9) đã từ chối bình luận về hiện tượng bất thường này. “Tôi không có bất kỳ thông tin nào để thông báo”, ông nói. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vốn là cơ quan thường trả lời các câu hỏi từ báo chí nước ngoài cũng đã liên tiếp từ chối bình luận về tình hình của ông Tập Cận Bình. 

Minxin Pei, giáo sư tại đại học Claremont McKenna, California, cho rằng chắc chắn điều gì đó đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra. Nếu như không phải đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, ông Tập phải ngay lập tức xuất hiện trên truyền hình. Theo Pei, đây là điều không thể tưởng tượng được.  Tập Cận Bình đã có bài phát biểu hôm 1/9, sau hội nghị tại Bắc Đới Hà. Nếu như Tập Cận Bình gặp phải vấn đề về chính trị, chắc chắn sẽ không có bài phát biểu đó. 

Tháng 8 hàng năm, các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc thường tụ họp tại khu nghỉ dưỡng Bắc Đới Hà để bàn luận về đường lối chính sách cho năm tiếp theo. Năm nay, các cuộc thảo luận tập trung vào bộ máy lãnh đạo mới được bổ nhiệm tại Đại hội đảng lần thứ 18 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.  

Không có gì phải lo lắng?

Ngược lại, một số nhà quan sát và 1 số tờ báo lại cho rằng không có gì phải lo lắng về điều này.  
Tờ iSunAffairs của Hồng Kông trích dẫn những nguồn tin thân cận, trong đó có cả những họ hàng của ông Tập, cho rằng Tập Cận Bình vẫn đang hoàn toàn khỏe mạnh. Bài báo cho biết thêm ông Tập đang bận rộn chuẩn bị cho Đại hội Đảng và nghiên cứu các biện pháp cải cách chính trị. Về việc hoãn lại nhiều cuộc gặp gỡ các lãnh đạo nước ngoài, có thể đó chỉ đơn giản là sự lựa chọn mang tính cá nhân. 

Trong khi đó, các doanh nhân nước ngoài hiện đang tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới tại thành phố cảng Thiên Tân cũng không hề tỏ ra lo lắng.  

Rafael H. Saavedra, Phó chủ tịch của Right Scale, công ty hoạt động trong lĩnh vực điện toán đám mây đến từ Santa Barbara, Mỹ, có rất nhiều đồn đoán trong khi có quá ít thông tin về những gì đang thực sự diễn ra. 

Có cùng quan điểm trên, Victor Chu, Chủ tịch của First Eastern Investment Group, cho rằng đến bây giờ ông vẫn không hề lo lắng. Chu cho rằng nếu như không có điều gì rõ ràng trong 1 vài tuần, đó mới là lúc cần lo lắng. Tình hình hiện nay không có gì nghiêm trọng. 

Tuy nhiên, Chu hi vọng rằng với sự kiện này, các quan chức chính phủ Trung Quốc sẽ hiểu ra rằng hiện nay Trung Quốc đã nhân tố quan trọng trên thế giới. Rõ ràng là bất cứ điều gì xảy ra ở Trung Quốc cũng thu hút được sự chú ý sát sao của các nước còn lại. 

Một số nhà quan sát lại nhìn nhận đây là trường hợp chính phủ Trung Quốc không biết kiểm soát thông tin. Do tính hội nhập của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới ngày càng được nâng lên, 1 số quan chức Trung Quốc đã trở nên cởi mở hơn. Tuy nhiên, một số thành phần bảo thủ vẫn cho rằng tình hình sức khỏe của các cấp lãnh đạo cấp cao là bí mật cấp quốc gia. 

Thu Hương

huongnt

Reuters, BI

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên