MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Paul Krugman: Kinh tế Mỹ cần thêm gói kích thích hơn 700 tỷ USD

31-08-2010 - 07:57 AM | Tài chính quốc tế

Kinh tế gia đạt giải Nobel kinh tế cho rằng kinh tế Mỹ cần thêm 1 gói kích cầu với quy mô lớn tương đương gói mà Tổng thống Obama đã đưa ra Quốc hội Mỹ vào tháng 2/2009.

Trong bài phỏng vấn với CNBC trong ngày thứ Hai, kinh tế gia đạt giải Nobel, ông Paul Krugman, kinh tế Mỹ cần thêm 1 gói kích cầu với quy mô lớn tương đương gói mà Tổng thống Obama đã đưa ra Quốc hội Mỹ vào tháng 2/2009.

Ông Krugman nói: “Mọi thứ đều đang chỉ báo đến việc cần chi tiêu thêm tiền. Kinh tế vẫn đang rất khó khăn.”

Chương trình chi tiêu với quy mô lớn như vậy nhiều khả năng sẽ chưa sớm được đưa ra, nhất là ở thời điểm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.

Ông Krugman nhận xét ảnh hưởng của những đồng đôla kích cầu lên nền kinh tế đang nhạt dần, ảnh hưởng lớn nhất đã có được ở quý 4/2009.

Theo ông, tiền của kế hoạch kích cầu mới, nếu được thông qua nên sớm được chi tiêu cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng trên khắp nước Mỹ.

Kinh tế gia nổi tiếng nói: “Ngoài việc đưa ra thêm gói kích cầu cho nền kinh tế khi chính phủ liên bang có thể vay tiền với chi phí rất thấp, cần khởi động một số dự án. Nhiều bên sẵn sàng cho chính phủ liên bang vay với chi phí thấp.”

Theo ông Krugman, gói kích cầu mới có thể đến từ việc giảm thuế, thế nhưng không phải giảm thuế cho người giàu hay các tập đoàn lớn. Không đối tượng nào trong 2 đối tượng trên sẽ chi tiêu nhiều đủ để tạo ra sự khác biệt.

Ông Krugman cho rằng: “Nếu chính phủ giảm thuế tạm thời cho nhóm người giàu, nhóm người vốn đã dư thừa tiền, họ sẽ chẳng chi tiêu mấy. Nếu các tập đoàn được hưởng ưu đãi thuế, họ cũng sẽ chẳng chi tiêu.”

Ngọc Diệp
Theo Reuters


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên