MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall giảm điểm sau báo cáo về tăng trưởng GDP

30-04-2015 - 07:05 AM | Tài chính quốc tế

Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau khi báo cáo được công bố hôm qua cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới gần như không tăng trưởng trong quý I và nhà đầu tư mong đợi những tín hiệu điều chỉnh lãi suất từ Fed.

Kết thúc phiên hôm qua (29/4), chỉ số S&P 500 giảm 0,4%, xuống còn 2.106,85 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 0,4%, xuống còn 18.035,53 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,6% trong khi chỉ số Russell 2000 mất 1%. Tổng cộng có khoảng 7,4 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 11% so với mức trung bình 3 tháng.

Tổng cộng S&P 500 tăng trưởng 1,9% trong tháng 4 nhờ kết quả kinh doanh tốt hơn dự báo của các doanh nghiệp. Có khoảng 74% các doanh nghiệp trong chỉ số S&P 500 đã công bố báo cáo tài chính có lợi nhuận vượt dự báo, trong khi 48% có doanh thu vượt dự báo.

7 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 giảm điểm với các nhóm y tế và tiêu dùng thiết yếu giảm mạnh nhất. Nhóm cổ phiếu của các hãng hàng không có diễn biến tệ nhất (giảm 3,1%) trong bối cảnh giá dầu tăng vọt. Nhóm các công ty xây dựng nhà ở giảm 1,3%, xuống gần mức thấp nhất 3 tháng.

Cổ phiếu Twitter giảm 8,9% sau khi giảm 18% trong phiên trước đó, qua đó đánh dấu 2 ngày tồi tệ nhất kể từ khi công ty này niêm yết hồi tháng 11/2013. Trong quý I, doanh thu của Twitter không đạt dự báo và hãng cũng hạ dự báo tăng trưởng doanh thu do gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút người dùng và các nhà quảng cáo.

Sau cuộc họp chính sách của Ủy ban thị trường mở (FOMC) vừa kết thúc hôm qua, các quan chức của Cục dự trữ liên bang Mỹ vẫn kỳ vọng lãi suất sẽ được nâng lên trong năm nay bởi nền kinh tế gần như đã đạt trạng thái toàn dụng lao động. Quyết định của Fed sẽ được dẫn dắt bởi những số liệu mới nhất.

Theo báo cáo được chính phủ Mỹ công bố hôm qua, GDP của Mỹ tăng trưởng 0,2% trong quý I sau khi tăng 2,2% trong quý trước đó. Trung bình 86 chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra con số dự báo 1%.

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên