MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall hồi phục mạnh

29-07-2015 - 08:49 AM | Tài chính quốc tế

Tất cả 10 nhóm chính của S&P 500 đều tăng điểm, dẫn đầu bởi các nhóm năng lượng và nguyên vật liệu thô.

Chứng khoán Mỹ cuối cùng cũng chấm dứt chuỗi giảm điểm dài nhất kể từ tháng 1 với phiên tăng điểm nhờ lợi nhuận doanh nghiệp tốt hơn dự báo và cơn bán tháo trên TTCK Trung Quốc tạm ngưng.

Kết thúc phiên hôm qua (28/7), chỉ số S&P 500 tăng 1,2%, lên 2.093,25 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 1,1%, đóng cửa đạt 17.630,27 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq cũng tăng 1%.

Tất cả 10 nhóm chính của S&P 500 đều tăng điểm, dẫn đầu bởi các nhóm năng lượng và nguyên vật liệu thô. Nhóm năng lượng tăng 3%, mạnh nhất kể từ ngày 2/2. Cổ phiếu của Exxon Mobil tăng 4,1%, mạnh nhất kể từ năm 2011.

Phiên hôm qua chứng khoán Trung Quốc chỉ mất 1,7% sau khi giảm 5,1% đầu phiên. Trước đó chỉ số Shanghai Composite đã có phiên giảm tới 8,5% do các số liệu kinh tế yếu hơn dự báo và lo ngại cho rằng đà tăng điểm kéo dài suốt 3 tuần nhờ các biện pháp can thiệp của Chính phủ là không bền vững.

Ở Mỹ, một báo cáo được công bố hôm qua cho thấy tốc độ tăng giá nhà ở 20 thành phố trong 1 năm kết thúc vào tháng 5 vừa qua bị giảm xuống. Trong khi đó niềm tin người tiêu dùng tháng 7 giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2011.

Báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp cũng là nhân tố đáng chú ý. Trong số các công ty đã công bố, hơn 2/3 có lợi nhuận tốt hơn dự báo và hơn một nửa có doanh thu tốt hơn dự báo.

 

Tú Anh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên