MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall hồi phục nhờ các vụ M&A

10-03-2015 - 08:46 AM | Tài chính quốc tế

8 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm, dẫn đầu bởi các công ty công nghiệp và y tế.

Sau khi chỉ số S&P 500 giảm điểm mạnh nhất trong 2 tháng vào cuối tuần trước, TTCK Mỹ khởi đầu tuần mới với đà tăng điểm có được nhờ các thương vụ mua bán sáp nhập giữa các doanh nghiệp.

Kết thúc phiên hôm qua (9/3), chỉ số S&P 500 tăng 0,4%, lên 2.079,43 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,8%, lên 17.995,72 điểm. Tổng cộng có khoảng 6,2 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp hơn 11% so với mức trung bình 3 tháng.

8 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm, dẫn đầu bởi các công ty công nghiệp và y tế.

Cổ phiếu của Macerich tăng 7% sau khi Simon Property Group đưa ra lời chào mua công ty này với mức định giá 22,4 tỷ USD (đã bao gồm nợ). Cổ phiếu của RTI International Metals tăng 39% sau khi Alcoa đồng ý mua lại với khoảng 1,26 tỷ USD.

Nhóm các cổ phiếu quốc phòng và hàng không vũ trụ tăng thêm 1,2%.

Cổ phiếu của General Motors tăng 3% sau khi thông báo bỏ 5 tỷ USD mua lại cổ phiếu quỹ.

Cổ phiếu Whiting Petroleum tăng vọt 11% sau khi nguồn tin thân cận cho biết nhà sản xuất dầu này vừa thuê một ngân hàng để “bán mình”.

Nỗi lo về kịch bản Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nâng lãi suất trong năm nay đã kéo thị trường đi xuống. Tuần trước, chỉ số S&P 500 giảm 1,6% – mạnh nhất kể từ tháng 1. Cuộc họp tiếp theo của các nhà hoạch định chính sách sẽ diễn ra vào ngày 17 – 18/3.

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên