MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall không giữ được đà hồi phục

07-10-2014 - 07:57 AM | Tài chính quốc tế

Cơn bán tháo quay trở lại với các cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ (small-cap) và nhà đầu tư đang chờ đợi mùa báo cáo tài chính bắt đầu để đánh giá sức mạnh của nền kinh tế.

TTCK Mỹ khởi đầu tuần mới bằng một phiên giảm điểm với chỉ số S&P 500 đi xuống sau hai phiên tăng điểm. Cơn bán tháo quay trở lại với các cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ (small-cap) và nhà đầu tư đang chờ đợi mùa báo cáo tài chính bắt đầu để đánh giá sức mạnh của nền kinh tế.

Kết thúc phiên hôm qua (6/10), chỉ số S&P 500 giảm 0,2%, xuống còn 1.964,84 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 0,1%, xuống còn 16.991,97 điểm. 

7 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 giảm điểm với các cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu giảm mạnh nhất (0,6%). Ngược lại, nhóm cổ phiếu của các công ty điện thoại tăng 0,4%. 

Cổ phiếu HP tăng 4,7% sau khi thông báo kế hoạch chia tách thành hai công ty hoàn toàn độc lập. 


Alcoa Inc. sẽ khởi động (không chính thức) mùa báo cáo tài chính vào ngày 8/10 tới. 8 cổ phiếu khác trong chỉ số S&P 500 sẽ công bố kết quả trong tuần này, trong đó có Yum! Brands Inc. và PepsiCo Inc. Giới phân tích dự đoán lợi nhuận của các công ty trong chỉ số S&P 500 tăng 4,9% trong quý III.

Bản ghi nhớ phiên họp của Ủy ban thị trường mở (FOMC) được công bố vào ngày 8/10 cũng là vấn đề nhà đầu tư quan tâm.

Tú Anh


huongnt

Bloomberg

Trở lên trên