MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PMI Trung Quốc cao nhất 18 tháng

24-07-2014 - 14:25 PM | Tài chính quốc tế

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang hồi phục sau khi các biện pháp kích thích của chính phủ bắt đầu phát huy tác dụng.

Tháng 7, hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong 18 tháng với số đơn đặt hàng mới tăng mạnh. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang hồi phục sau khi các biện pháp kích thích của chính phủ bắt đầu phát huy tác dụng.

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tạm tính do ngân hàng HSBC và Markit Economics công bố hôm nay (24/7) đã tăng từ mức 50,7 điểm của tháng 6 lên 52 điểm. Đây cũng là mức cao hơn con số dự báo 51 điểm mà Reuters đưa ra trước đó.

Số đơn đặt hàng mới – chỉ số phụ thể hiện nhu cầu ở cả trong và ngoài nước – cũng chạm mốc cao nhất 18 tháng, trong khi chỉ số sản lượng ở mức cao nhất 16 tháng.

Như vậy, chỉ số PMI tháng 7 ở mức cao nhất kể từ tháng 1/2013. Mức cao hơn 50 điểm thể hiện hoạt động sản xuất được mở rộng.

Theo Qu Hongbin, chuyên gia kinh tế trưởng tại HSBC, hoạt động kinh tế của Trung Quốc tiếp tục được cải thiện trong tháng 7, là tín hiệu cho thấy các gói kích thích mini được tung ra trước đó đã có chút tác động đến nền kinh tế. “Chúng tôi dự đoán các nhà hoạch định chính sách sẽ tiếp tục duy trì chính sách linh hoạt trong vài tháng tới để củng cố đà phục hồi”.

Sau khi báo cáo được công bố, chỉ số chính của thị trường chứng khoán Trung Quốc là Shanghai Composite Index tăng vọt 1,3%.

Thu Hương



huongnt

Reuters

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên