MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quý 2/2009, Morgan Stanley thua lỗ do các khoản đầu tư bất động sản

22-07-2009 - 22:51 PM | Tài chính quốc tế

Morgan Stanley công bố thua lỗ 1,2 tỷ USD trong quý 2/2009 bởi thiệt hại từ một số khoản đầu tư trong thị trường bất động sản và trả lại tiền giải cứu của chính phủ.

Ngân hàng đầu tư chịu ảnh hưởng đến quý thứ 2 liên tiếp bởi những khoản nợ của chính ngân hàng. Lợi nhuận cao từ mảng kinh doanh và ngân hàng đầu tư không đủ để bù đắp cho khoản chi phí tăng quá cao trong quý 2/2009.

Morgan Stanley công bố lợi nhuận từ hoạt động bảo lãnh phát hành tăng 19% lên mức 855 triệu USD trong quý 2/2009. Thị trường tín dụng cải thiện, nhiều công ty phát hành cổ phiếu và các loại hình nợ để có lượng vốn cần thiết. Giống ngân hàng đối thủ như Goldman Sachs, Morgan Stanley thu được nhiều lợi nhuận từ bối cảnh thị trường này.

Morgan Stanley công bố thua lỗ ròng (sau khi trả cổ tức ưu đãi) trong khoảng thời gian 3 tháng kết thúc ngày 30/06/2009 là 1,26 tỷ USD tương đương âm 1,10USD/cổ phiếu.

Cùng kỳ năm trước, Morgan Stanley công bố lãi 1,06 tỷ USD tương đương 1,02USD/cổ phiếu.

Morgan Stanley thiệt hại 700 triệu USD liên quan đến các khoản đầu tư vào thị trường bất động sản. Vấn đề trên thị trường bất động sản bắt đầu năm 2007 khi giá trị bất động sản nhà ở giảm và doanh số đi xuống.

Nay vấn đề trên thị trường bất động sản thương mại ngày một lớn. Những ngân hàng với nhiều hoạt động liên quan đến thị trường bất động sản thương mại như Morgan Stanley phải chịu nhiều thua lỗ khi thị trường tiếp tục suy yếu.

Những vấn đề này được dự đoán sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Nguyên nhân khác ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh quý 2/2009 của Morgan Stanley là sự thay đổi về luật kế toán.

Tháng trước, Morgan Stanley nằm trong nhóm 10 ngân hàng lớn được phép trả lại tiền đã nhận từ chính phủ, Morgan Stanley đã nhận 10 tỷ USD từ kế hoạch 700 tỷ USD của chính phủ.

Goldman Sachs và JP Morgan là các ngân hàng lớn trả lại tiền của chính phủ.

Cổ phiếu Morgan Stanley hạ 41 cent xuống mức 27,15USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch buổi sáng tại thị trường New York phiên giao dịch ngày 22/07/2009.

Citigroup

Citigroup thông báo lợi nhuận quý 2/2009 đạt 4,28 tỷ USD tương đương 49 cent/cổ phiếu trong khi quý 2/2008 Citigroup thua lỗ 2,5 tỷ USD tương đương âm 55 cent/cổ phiếu. Nếu không tính số tiền thu được từ thương vụ Smith Barney tương đương 6,7 tỷ USD, Citigroup thua lỗ tương đương âm 27 cent/cổ phiếu.

Bank of America

Bank of America công bố lợi nhuận ròng giảm 5,5% xuống mức 3,22 tỷ USD tương đương 33 cent/cổ phiếu từ mức 3,41 tỷ USD tương đương 72 cent/cổ phiếu của quý 2/2008.

JP Morgan Chase

JP Morgan công bố lợi nhuận quý 2/2009 tăng lên mức 2,7 tỷ USD tương đương 28 cent/cổ phiếu từ mức 2 tỷ USD tương đương 53 cent/cổ phiếu của 1 năm trước đó.

Goldman Sachs

Ngày 14/07, Goldman Sachs công bố lợi nhuận ròng quý 1/2009 đạt 3,44 tỷ USD, doanh thu từ bộ phận kinh doanh và bảo lãnh phát hành cổ phiếu. Doanh thu trong khoảng thời gian 3 tháng kết thúc ngày 26/06 đạt 13,8 tỷ USD, cao hơn so với mức 9,43 tỷ USD trong quý 1/2009 và 9,42 tỷ USD trong quý 2/2009.



Theo AP,CNBC,Bloomberg
Ngọc Diệp

ngocdiep

Trở lên trên