MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quý I kỷ lục của chỉ số Nasdaq

01-04-2015 - 10:39 AM | Tài chính quốc tế

Chỉ số gồm chủ yếu là các công ty công nghệ và tiêu dùng là một trong những chỉ số có diễn biến tốt nhất thế giới kể từ cuối năm 2012.

Mặc dù đã không thể chạm tới mức cao nhất mọi thời đại giống như 15 năm trước, trong quý I vừa qua, chỉ số Nasdaq vẫn đạt được một loạt thành công mà từ trước đến nay nó chưa hề chạm tới, kể cả trong thời kỳ bong bóng Internet.

Kết thúc phiên hôm qua (31/3), Nasdaq đã giảm 0,9%. Tuy nhiên, chỉ số “44 tuổi” này tăng tổng cộng 3,5% trong quý I và đã tăng 9 quý liên tiếp. Mức tăng ít nhất 13% của Apple và Biogen Idec giúp chỉ số Nasdaq có 3 lần chỉ còn 1% nữa là lập kỷ lục mới.

Chỉ số gồm chủ yếu là các công ty công nghệ và tiêu dùng là một trong những chỉ số có diễn biến tốt nhất thế giới kể từ cuối năm 2012. Mức lợi suất 26% (theo năm) là món quà dành cho những ai đặt cược vào các công ty có thể tìm thấy con đường tăng trưởng lợi nhuận bất chấp những yếu tố bất lợi của nền kinh tế.

So với các chỉ số khác trên TTCK Mỹ, Nasdaq cũng tăng trưởng vượt bậc trong quý I. S&P 500 chỉ tăng 0,4% trong khi Dow Jones xóa sạch số điểm tăng được trong quý trong ngày giao dịch cuối cùng.

Tổng cộng trong quý I, Nasdaq có 3 lần vượt qua mốc 5.000 điểm. Các công ty công nghệ có giá trị vốn hóa lớn đóng góp nhiều nhất với Apple tăng 13%, Amazon tăng 20% trong khi Twitter tăng tới 40%. Chỉ số Nasdaq Internet Index tăng 4,6%.

Đà tăng của các cổ phiếu y tế cũng đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng trưởng của Nasdaq. Chỉ số Nasdaq Biotechnology Index gồm cổ phiếu của các công ty công nghệ sinh học đã tăng 13%, qua đó đánh dấu 9 quý tăng liên tiếp. Tính từ đầu năm 2013 đến nay, chỉ số này đã tăng 151%.

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên