MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quy mô kinh tế Thượng Hải vượt Hồng Kông lần đầu trong 30 năm

05-03-2010 - 07:55 AM | Tài chính quốc tế

Sự đi lên của Thượng Hải có thể khiến phía Hồng Kông lo lắng về khả năng Thượng Hải giành lại vị trí trung tâm tài chính số 1 tại Trung Quốc.

Quy mô kinh tế Thượng Hải vượt qua Hồng Kông lần đầu tiên trong ít nhất 3 thập kỷ. Kế hoạch kích thích kinh tế giúp Trung Quốc ngăn khủng hoảng toàn cầu và đi đầu thế giới trong việc đưa kinh tế thoát suy thoái.

Năm 2009, GDP thành phố Thượng Hải – Trung Quốc tăng trưởng 8,2% lên mức 218,3 tỷ USD, trong khi đó GDP Hồng Kông giảm 2,7% xuống mức 210,7 tỷ USD (số liệu đưa ra theo tính toán của Bloomberg).

Số liệu mới nhất cho thấy việc 30 năm áp dụng chính sách thị trường tự do đã giúp Trung Quốc rất nhiều trong việc trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới và là nước xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất thế giới.

Sự đi lên của Thượng Hải có thể khiến phía Hồng Kông lo lắng về khả năng Thượng Hải giành lại vị trí trung tâm tài chính số 1 tại Trung Quốc. Thượng Hải đã vượt qua Hồng Kông để trở thành cảng và trung tâm thị trường chứng khoán lớn nhất Trung Quốc.

Ông Hubert Tse, chuyên gia luật tại Thượng Hải, nhận xét: “Vai trò của Hồng Kông trong việc là kết nối giữa Trung Quốc và phương Tây đang đi xuống do Trung Quốc ngày một cởi mở hơn. Tôi đang chứng kiến thời khắc Trung Quốc tiếp tục tiến lên mạnh mẽ.”

Số liệu của Bloomberg từ năm 1981 cho thấy quy mô kinh tế Hồng Kông luôn lớn hơn Thượng Hải.

Ông David Cohen, chuyên gia kinh tế tại Action Economics ở Singapore, nhận xét: “Dựa trên số liệu danh nghĩa, kinh tế Thượng Hải có quy mô lớn hơn.”

Bà Helen Chan, chuyên gia kinh tế cao cấp hàng đầu Hồng Kông, nhận xét: “Thượng Hải có 19 triệu dân, gấp 3 lần so với Hồng Kông và có nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ nhanh vì thế việc GDP vượt lên ucnxg không có gì đáng ngạc nhiên.”

Theo Dân Trí/Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên