MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sản xuất Trung Quốc sụt xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm rưỡi

01-08-2011 - 10:05 AM | Tài chính quốc tế

Khi Mỹ và châu Âu đang căng thẳng với vấn đề nợ, nhà đầu tư hết sức quan tâm đến bất kỳ dấu hiệu tăng trưởng kém nào của kinh tế Trung Quốc.

Lĩnh vực sản xuất tại Trung Quốc tháng 7/2011 tăng trưởng kém nhất trong 28 tháng. Các công ty sản xuất khốn khổ với tình trạng thắt chặt tín dụng và nhu cầu của toàn cầu giảm sút.

Đây có thể coi như dấu hiệu mới nhất cho thấy nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới đang tăng trưởng chậm lại.

Số liệu cho thấy chỉ số PMI của lĩnh vực sản xuất Trung Quốc giảm xuống mức 50,7 trong tháng 7/2011 từ mức 50,9 của tháng 6/2011.

Sản lượng của ngành sản xuất giảm nhiều khả năng sẽ khiến chính phủ Trung Quốc bớt mạnh tay trong thắt chặt chính sách tiền tệ trong những tháng tới để giúp kinh tế tăng trưởng.

Khi Mỹ và châu Âu đang căng thẳng với vấn đề nợ, nhà đầu tư hết sức quan tâm đến bất kỳ dấu hiệu tăng trưởng kém nào của kinh tế Trung Quốc.

Ông Zhang Liqun, chuyên gia kinh tế thuộc chính phủ Trung Quốc, nhận xét: “Tăng trưởng đang trong quá trình điều chỉnh. Tuy nhiên việc này đúng với mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế của chính tôi. Chúng tôi sẽ cần phải theo dõi thay đổi trong tiêu dùng, đầu tư và nhu cầu xuất khẩu cũng như thay đổi về dự trữ hàng tồn kho để đảm bảo tăng trưởng kinh tế tốt.”

Lo lắng về giá cả tăng cao, chính phủ Trung Quốc tính từ tháng 10/2010 đã nâng lãi suất cơ bản 5 lần và 9 lần nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

Tuy nhiên việc liên tục thắt chặt chính sách khiến các công ty nhỏ không có vốn kinh doanh và tăng trưởng kinh tế Trung Quốc các quý vừa qua phần nào đi xuống.

Lạm phát tại Trung Quốc tháng 6/2011 lên mức cao nhất trong 3 năm.

Đình Hảo
Theo CNBC

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên