MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sản xuất Trung Quốc tăng trưởng mạnh

01-11-2010 - 09:19 AM | Tài chính quốc tế

Tháng 10/2010, TTCK Trung Quốc tăng điểm mạnh nhất thế giới.

Sản xuất tại Trung Quốc tháng 10/2010 tăng trưởng nhanh nhất trong nửa năm, dấu hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế Trung Quốc vẫn vững ngay cả khi chính phủ nước này đưa ra nhiều biện pháp ngăn đầu cơ bất động sản và cải thiện hoạt động sử dụng năng lượng.

Liên đoàn kho vận Trung Quốc công bố chỉ số PMI của lĩnh vực sản xuất Trung Quốc tháng 10/2010 lên mức 54,7, mức này cao hơn so với con số 53,8 của tháng trước đó và dự báo của các chuyên gia. Mức trên 50 cho thấy sự tăng trưởng.

Chính phủ Trung Quốc đang đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát và hạn chế rủi ro bong bóng giá tài sản mà không làm mất đi động lực của kinh tế Trung Quốc vốn đang đi đầu đà phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Nhiều chuyên gia dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ vẫn tăng trưởng 10% trong năm nay ngay cả sau khi nâng lãi suất vào tháng trước và để đồng nhân dân tệ tăng giá.

Dòng vốn vào ồ ạt từ bên ngoài đang khiến công việc quản lý nền kinh tế trở nên rắc rối hơn sau thời kỳ tín dụng tăng trưởng bùng nổ trong năm 2009 dẫn đến rủi ro bong bóng giá tài sản tăng lên.

Chỉ số Shanghai Composite của thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng 12% trong tháng 10/2010 và ghi nhận mức tăng mạnh nhất so với tất cả các thị trường chứng khoán khác trên thế giới. Từ đầu năm 2010 đến nay, chỉ số tăng 9%.

Ngày 19/10/2010, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nâng lãi suất cơ bản lần đầu tiên từ năm 2007, tín hiệu phát đi sự tự tin của chính phủ vào đà phục hồi kinh tế.

Quý 1/2010, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 11,9%, giới đầu tư và chuyên gia lo lắng kinh tế Trung Quốc tăng trưởng quá nóng. Quý 2 và quý 3/2010, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng lần lượt 10,3% và 9,6%.

Vũ Nguyễn
Theo Bloomberg


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên