MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Singapore nâng tỷ lệ vốn cấp 1 bắt buộc lên cao hơn Basel III

29-06-2011 - 09:12 AM | Tài chính quốc tế

Chính phủ Singapore muốn củng cố uy tín cho vị thế trung tâm tài chính khu vực.

Singapore cho biết sẽ đặt ra tỷ lệ vốn áp dụng với các ngân hàng tại quốc đảo này cao hơn so với mức tối thiểu của toàn cầu để củng cố uy tín cho vị thế trung tâm tài chính.

Mới đây, các nhà điều hành ngành ngân hàng toàn cầu đã thắt chặt tiêu chuẩn vốn đối với các ngân hàng lớn nhất thế giới.

Các ngân hàng cho vay tại Singapore sẽ cần phải đáp ứng tỷ lệ vốn cấp 1 tối thiểu khoảng 6,5% bắt đầu từ ngày 01/01/2015. Mức này cao hơn 2% so với quy định Basel III công bố vào năm 2010.

Các nhà hoạch định chính sách tại quốc gia Đông Nam Á này đặt mục tiêu theo sát nhà hoạch định chính sách tại Mỹ và châu Âu trong việc yêu cầu các ngân hàng thuộc nhóm quá lớn để sụp đổ tăng vốn.

Trong tuần qua, ủy ban Basel khẳng định các ngân hàng thuộc diện quá lớn để sụp đổ, tiềm ẩn rủi ro đối với an toàn của hệ thống sẽ cần tăng vốn thêm 2,5% để ngăn khủng hoảng tài chính tái diễn.

Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore tuyên bố: “Mỗi ngân hàng tại Singapore đều mang tầm quan trọng đối với hệ thống. Tỷ lệ vốn cao hơn sẽ giúp họ hoạt động vững vàng hơn trong các điều kiện căng thẳng.”

Quy định Basel III được công bố vào năm 2010, áp dụng với nhiều ngân hàng hơn trên khắp thế giới, dự kiến sẽ được thực thi trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2019.

Các nước có thể coi quy định này như mức tối thiểu và có thể đặt ra mức cao hơn nếu muốn.

Ngọc Tuấn
Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên