MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Singapore và Thái Lan sẽ chịu tác động nặng nề nhất khi Nhật giảm nhập khẩu

23-03-2011 - 07:56 AM | Tài chính quốc tế

Theo tính toán của Economist, xuất khẩu vào Nhật đóng góp 6,3% tổng GDP của Việt Nam.

Nhóm nền kinh tế nào chịu ảnh hưởng tồi tệ nhất khi kinh tế Nhật chững lại? Xuất khẩu của Brunei sang Nhật đóng góp 28% GDP Brunei.

Ảnh hưởng của động đất, sóng thần ngày 11/03 sẽ không chỉ giới hạn ở kinh tế Nhật. Hệ thống đường sá, cầu cảng, nhà máy điện, nhà máy lọc dầu bị phá hỏng, niềm tin người tiêu dùng đi xuống đã tác động mạnh mẽ đến nhập khẩu của nước này.

Nhóm nền kinh tế nào chịu ảnh hưởng tồi tệ nhất khi kinh tế Nhật chững lại? Xuất khẩu của Brunei sang Nhật đóng góp 28% GDP Brunei.

Thế nhưng không giống như Quatar, các Tiểu vương quốc Arập thống nhất, Coét và Arập Saudi; Brunei chủ yếu xuất khẩu dầu và khí đốt thiên nhiên và nước này cuối cùng sẽ hưởng lợi từ thiệt hại đối với ngành hạt nhân của Nhật.

Các công ty xuất khẩu gỗ của Malaysia cũng sẽ thu được nhiều tiền khi quá trình tái thiết đất nước Nhật được khởi động.

Singapore và Thái Lan sẽ chịu thiệt khá nhiều bởi không chỉ xuất nhiều hàng sang Nhật, 2 nước này còn phục thuộc khá nhiều vào linh kiện, phụ tùng từ Nhật để phát triển sản xuất.

Bảng dưới đây tính toán về mức độ đóng góp của xuất khẩu Nhật vào GDP từng nước. Như vậy theo tính toán của Economist, xuất khẩu vào Nhật đóng góp 6,3% tổng GDP của Việt Nam.

Ngọc Diệp
Theo Economist

ngocdiep

Trở lên trên