MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Singapore vượt Nhật Bản trở thành trung tâm ngoại hối lớn nhất châu Á

06-09-2013 - 08:19 AM | Tài chính quốc tế

Tuy nhiên, qui mô giao dịch tiền tệ ở Sigapore hiện chỉ tương đương 1/7 của Anh và gần 1/3 của Mỹ.

NHTW Singapore trích dẫn khảo sát vừa được Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) thực hiện cho thấy lần đầu tiên trong 3 năm qua, Singapore đã vượt Nhật Bản để trở thành trung tâm ngoại hối lớn nhất ở châu Á.

Trong thông báo được đưa ra ngày hôm qua (5/9), Cơ quan tiền tệ Singapore cho biết tính đến tháng 4, khối lượng giao dịch ngoại hối trung bình ngày của nước này đã tăng 44% so với cùng kỳ năm 2010, từ 266 lên 383 tỷ USD. Khối lượng giao dịch hợp đồng phái sinh lãi suất trung bình tăng 6%, lên 37 tỷ USD (Singapore vẫn xếp sau Nhật ở chỉ số này).

Như vậy, Singapore chỉ đứng sau Anh và Mỹ trên thị trường giao dịch tiền tệ toàn cầu. Thị trường ngoại hối ở đây phát triển mạnh nhờ vào ưu đãi của chính phủ nhằm phát triển thị trường tài chính. Các ưu đãi cũng dẫn đến ngành quản lý quỹ bùng nổ, với hơn 500 công ty quản lý khối tài sản trị giá 1.100 tỷ USD. 

Tuy nhiên, qui mô giao dịch tiền tệ ở Sigapore hiện chỉ tương đương 1/7 của Anh và gần 1/3 của Mỹ. Anh chiếm tới 41% thị phần toàn thế giới, theo sau là Mỹ (19%). Thị phần của Singapore đạt 5,7%, nhỉnh hơn một chút so với Nhật (5,6%). 

Báo cáo của BIS cũng nhận định hoạt động trên thị trường ngoại hối ngày càng tập trung hơn ở một số trung tâm tài chính toàn cầu.  

3 tháng qua, đồng nội tệ của Singapore đã giảm 2,2% so với đồng USD. Đây là mức giảm thấp nhất trong số các đồng tiền chủ chốt ở Đông Nam Á. 

Tùng Dương

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên