MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sinh viên Hồng Kông tiếp tục biểu tình

06-10-2014 - 07:51 AM | Tài chính quốc tế

Ngày 5-10, lực lượng biểu tình ở Hồng Kông nảy sinh mâu thuẫn về việc rút khỏi một số địa điểm biểu tình trong thành phố.

Theo AFP, Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông (HKFS) và phong trào Scholarism của học sinh 17 tuổi Joshua Wong đều tuyên bố sẽ không rút lực lượng ra khỏi khu mua sắm Mongkok.

“Chúng tôi sẽ bám trụ ở đây để bảo vệ khu vực này. Chúng tôi phải làm gì đó” - sinh viên 21 tuổi Bosco Leung tuyên bố.

Trước đó, phong trào Chiếm trung tâm cho hay lượng người biểu tình của nhóm này sẽ rút khỏi khu Mongkok và chỉ tập trung biểu tình tại quận Admiralty.

Các thủ lĩnh Chiếm trung tâm cũng cho biết sẽ mở đường cho công chức Hồng Kông trở lại làm việc ở tòa nhà chính phủ ở trung tâm thành phố.

Trong buổi tối, nhiều người biểu tình thuộc nhóm Chiếm trung tâm bật khóc khi rời khu Mongkok. “Chúng tôi rời đi vì không muốn đổ máu. Chúng tôi sẽ trở lại nếu chính phủ không chịu đàm phán” - học sinh 16 tuổi Tang Sin -Tung nghẹn ngào.

Tuy nhiên, nhiều thành viên HKFS và Scholarism vẫn bám trụ ở Mongkok. “Mongkok, Mongkok, không bao giờ thoái lui” - các sinh viên chọn giải pháp ở lại Mongkok hô vang.

Anh Kit Lee, một người biểu tình bám trụ ở Mongkok, khẳng định: “Chúng tôi không sợ gì cả”.

Hôm qua, đặc khu trưởng Hồng Kông Lương Chấn Anh ra tối hậu thư yêu cầu người biểu tình giải tán vào ngày mai 6-10, nếu không sẽ bị cảnh sát trấn áp.

Tuy nhiên vẫn còn hàng nghìn người biểu tình tập trung trên đường phố Hồng Kông.

“Chúng tôi lo sợ với lời đe dọa của ông Lương nhưng chúng tôi sẽ không rút đi” - sinh viên 22 tuổi Nixon Leung ở khu Admiralty cho biết.

Thủ lĩnh HKFS Alex Chow thừa nhận nếu cảnh sát dùng đạn cao su để trấn áp đám đông thì họ buộc phải rút lui.

“Sẽ không có cách nào để bảo vệ bản thân nếu cảnh sát dùng đạn cao su” - Chow cho biết.  

Theo Nguyệt Phương

huongnt

Tuổi Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên