MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số liệu lạc quan và Facebook giúp phố Wall hồi phục

21-02-2014 - 08:09 AM | Tài chính quốc tế

Tất cả 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 đều tăng điểm.

TTCK Mỹ tăng điểm và gần như lấy lại được toàn bộ số điểm đã mất trong phiên hôm qua. Nguyên nhân là do số liệu tích cực về ngành sản xuất và thương vụ mua lại trị giá 19 tỷ USD của Facebook.

Kết thúc phiên hôm qua (20/2), chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 0,6%, lên 1.839,78 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6%, lên 16.133,23 điểm. Tổng cộng có khoảng 6,4 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, tương đương với mức trung bình 3 tháng.  

Tất cả 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 đều tăng điểm với nhóm các công ty sản xuất điện thoại tăng 2% và dẫn đầu xu hướng. 

Cổ phiếu của Facebook tăng 2,3%, lên 69,63 USD sau khi mạng xã hội lớn nhất thế giới thông báo sẽ bỏ ra tổng cộng 19 tỷ USD để thâu tóm ứng dụng nhắn tin WhatsApp. Đây là thương vụ Internet lớn nhất kể từ năm 2001. 

Trong tuần trước đã có ít người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hơn. Đây là dấu hiệu cho thấy các chủ sử dụng lao động vẫn lạc quan kể cả khi thời tiết lạnh khiến nhiều ngành từ sản xuất cho tới nhà đất giảm tốc.  

Trong khi đó, báo cáo của Markit Economics cho thấy chỉ số PMI tạm tính tăng từ mức 53,7 điểm của tháng 1 lên 56,7 điểm trong tháng 2.

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên