MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P 500 lao dốc sau sự kiện máy bay rơi

18-07-2014 - 08:27 AM | Tài chính quốc tế

S&P 500 có phiên giảm điểm mạnh nhất trong 3 tháng.

TTCK Mỹ giảm điểm mạnh với chỉ số S&P 500 lao dốc mạnh nhất 3 tháng trong bối cảnh căng thẳng ở Ukraine và Trung Đông leo thang mạnh mẽ sau sự kiện máy bay MH17 của Malaysia bị rơi tại Ukraine.

Kết thúc phiên hôm qua (17/7), chỉ số S&P 500 mất 1,2%, xuống còn 1.958,12 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,9%, xuống còn 16.976,81 điểm. Hơn 6,6 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 15% so với mức trung bình 3 tháng.

Thị trường càng giảm sâu hơn trong những giờ cuối sau khi Israel gửi lính tới Gaza với mục đích ngăn chặn tên lửa bắn bởi Hamas và Palestin. Như vậy thỏa thuận ngừng bắn đã bị vi phạm. 

Cuộc khủng hoảng ở Ukraine leo thang sau khi máy bay chở khách của Malaysia Airlines bị rơi khiến tất cả 295 người trên máy bay đều thiệt mạng. Chính phủ Kiev buộc tội quân nổi dậy thân Nga đã bắn hạ máy bay trong khi nhóm này bác bỏ lời buộc tội. Tổng thống Nga Putin nhiều lần khẳng định Nga không có liên quan, bất chấp Mỹ cho rằng Nga đang cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy.

Các hãng hàng không bắt đầu tránh xa Ukraine – khu vực vốn nằm trong tuyến đường nhộn nhịp nhất giữa châu Âu và châu Á.

Trước đó thị trường đón nhận những thông tin kinh tế trái chiều. Số liệu cho thấy số nhà xây mới trong tháng 6 bất ngờ giảm xuống mức thấp nhất 9 tháng. Báo cáo của Bộ Lao động thì cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống trong tuần trước. 

Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard đưa ra nhận định tiến triển của thị trường lao động Mỹ và lạm phát tăng tốc có thể khiến Fed rút QE sớm hơn. 

Tất cả 10 nhóm chính của S&P 500 đều giảm điểm với các nhóm năng lượng và công nghiệp giảm mạnh nhất (1,5%). Cổ phiếu của các hãng hàng không đều giảm điểm. Cổ phiếu của Delta Air Lines Inc., American Airlines Group Inc. và United Continental Holdings Corp. giảm hơn 3,4%. 


Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên