MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P 500 tiếp tục cao kỷ lục nhờ Facebook

25-07-2014 - 08:31 AM | Tài chính quốc tế

6 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm với các cổ phiếu tiêu dùng tăng mạnh nhất.

Chỉ số S&P 500 kéo dài đà tăng với kết quả kinh doanh ấn tượng của Facebook và tăng trưởng trong hoạt động sản xuất trên toàn cầu lấn át báo cáo về số nhà bán ra. Chỉ số Dow Jones giảm nhẹ.

Kết thúc phiên hôm qua, chỉ số S&P 500 tăng 0,1%, lên mức cao kỷ lục 1.987,98 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm chưa đến 0,1%, xuống 17,083,8 điểm. Khoảng 5,7 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, tương đương mức trung bình 3 tháng.

6 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm với các cổ phiếu tiêu dùng tăng mạnh nhất. Cổ phiếu Facebook tăng 5,2% - mạnh nhất kể từ tháng 4, lên 74,98 điểm sau khi công bố doanh thu tăng 61% trong quý II. 


Cổ phiếu Amazon mất 6,2%, xuống còn 336,35 USD. Nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới công bố quý lỗ lớn nhất kể từ năm 2012. 

Nhóm cổ phiếu công nghiệp giảm 0,5%, mạnh nhất trong chỉ số S&P 500. Cổ phiếu của các công ty xây dựng nhà ở giảm mạnh nhất trong 1 năm, trong khi cổ phiếu hàng không lao dốc. 

Thị trường chứng khoán toàn cầu đã có một phiên tăng điểm sau khi số liệu cho thấy hoạt động sản xuất và dịch vụ ở Eurozone tăng trưởng trong tháng 7, trong khi chỉ số PMI của Trung Quốc cao nhất 18 tháng. Các số liệu về kinh tế Mỹ trái chiều với số nhà mới bán ra giảm trong tháng 6 trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ thấp nhất 8 năm. Chỉ số PMI tháng 7 giảm từ 57,3 xuống 56,3 điểm.


Đến chiều, số điểm tăng giảm bớt sau khi Espirito Santo Financial Group SA, tập đoàn sở hữu 20,1% cổ phần của ngân hàng Bồ Đào Nha Banco Espirito Santo SA, tìm kiếm sự bảo vệ từ các chủ nợ. Thị trường lo ngại vấn đề nợ doanh nghiệp ở Bồ Đào Nha có thể lan rộng. 

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng năm 2014 của kinh tế toàn cầu với nguyên nhân là đà tăng trưởng yếu ớt của các nước từ Mỹ đến Trung Quốc và xung đột quân sự có nguy cơ đẩy giá dầu lên cao. 

Nhà đầu tư cũng xem xét khả năng EU mở rộng trừng phạt đối với Nga vì vấn đề Ukraine. Theo Bloomberg, EU đang chuẩn bị trừng phạt một vài quan chức an ninh cấp cao của Nga. 

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk từ chức sau khi hai đảng rút khỏi liên minh cầm quyền và Tổng thống Petro Poroshenko có tín hiệu ủng hộ bầu cử sớm.

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên