MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Standard Chartered: Giới giàu châu Á đang đổ tiền vào bất động sản Anh

20-05-2011 - 11:12 AM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng dự báo đến năm 2013, số lượng người giàu tại châu Á sẽ vượt Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử.

Theo ngân hàng Standard Chartered, ngân hàng cho vay của Anh thu được phần lớn lợi nhuận từ khu vực châu Á, khách hàng thuộc bộ phận khách hàng cá nhân của ngân hàng đang đầu tư nhiều vào bất động sản tại các thị trường phát triển bao gồm London để tránh rủi ro.

Ông Shayne Nelson, trưởng bộ phận khách hàng cá nhân của Standard Chartered, cho biết: “Chúng tôi đang chứng kiến lượng tiền lớn được chuyển vào bất động sản của Anh, cả bất động sản nhà ở và bất động sản thương mại. Khủng hoảng tài chính toàn cầu chắc chắn tác động không nhỏ đến tâm lý chuộng rủi ro và hiện nay tâm lý này không thể nào còn như trước.”

Ngân hàng Standard Chartered sẽ tập trung vào tại thị trường mới nổi để phát triển bộ phận khách hàng cá nhân bởi ngân hàng cố gắng chiều lòng các triệu phú tại châu Á, Trung Đông và châu Phi.

Năm ngoái, châu Á mang lại tới 5,9 tỷ bảng tương đương khoảng 9,5 tỷ USD lợi nhuận cho ngân hàng Standard Chartered. Ngân hàng dự báo đến năm 2013, số lượng người giàu tại châu Á sẽ vượt Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử.

Ông Nelson nói: “Hoạt động tạo tài sản tại châu Á thật thần kỳ. Tại Trung Quốc, có tới khoảng 477 nghìn cá nhân có khoảng 1 triệu USD hoặc hơn để đầu tư. Chuyện này không chỉ của riêng Trung Quốc mà còn diễn ra tại Ấn Độ và Indonexia.”

Báo cáo triển vọng công bố đầu tháng 3/2011 của ngân hàng Standard Chartered cho thấy tài sản cá nhân thuộc quản lý của ngân hàng trên toàn cầu tính đến 31/12/2010 tăng 31% lên 46 tỷ USD.

Tài sản tại châu Á tăng 39% bởi kinh tế khu vực này tăng trưởng mạnh khiến nhu cầu đối với thẻ tín dụng và dịch vụ quản lý tài sản tăng cao.

Minh Ngọc
Theo Diễn đàn doanh nghiệp/Bloomberg


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên