MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sự kiện Chính phủ Mỹ đóng cửa qua các con số

03-10-2013 - 11:15 AM | Tài chính quốc tế

2,7 triệu nhân viên chính phủ vẫn đi làm.


87% người Mỹ cảm thấy giận dữ khi chính phủ có khả năng phải đóng cửa, 16% cho rằng đe dọa đóng cửa chính phủ là một cách có thể chấp nhận được để thương lượng

Đợt đóng cửa dài nhất: 21 ngày

Số công viên quốc gia mở cửa khi chính phủ đóng cửa: 0

100% bưu điện mở cửa

Số khoản vay liên bang được thông qua: 0

100% chi phiếu an sinh xã hội vẫn được phát hành

0 giấy phép sử dụng súng được phát hành

38% ngân sách liên bang bị ảnh hưởng

Chính phủ chi trung bình mỗi ngày 750 triệu USD cho Medicaid, 1,4 tỷ USD cho Medicare, 1,4 tỷ USD cho quân đội, 1,9 tỷ USD cho an sinh xã hội, cộng thêm hàng tỷ USD các khoản chi thường xuyên.

Số nghị sĩ Quốc hội vẫn được nhận lương: 100

Số nhân viên chính phủ nghỉ phép: 41

Số người vẫn đi làm: 2,7 triệu

Chính phủ bắt đầu đóng cửa ngày 1/10/2013

17/10/2013: Mỹ có thể vỡ nợ - nguy hiểm hơn nhiều so với việc Chính phủ đóng cửa

Thu Hương

cucpth

New York Times

Trở lên trên