MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài sản của Fed lớn hơn cả GDP Đức

20-12-2013 - 08:32 AM | Tài chính quốc tế

Trước khi gói nới lỏng định lượng lần ba (QE3) bắt đầu vào tháng 9/2012, tài sản của Fed chỉ ở mức 2.820 tỷ USD - bằng một nửa hiện tại. Còn so với năm 2008, tài sản của Fed đã tăng gấp 4 lần.

Với chương trình mua tài sản lớn chưa từng có, bảng cân đối kế toán của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã đạt mốc cao kỷ lục 4.000 tỷ USD.

Theo thông báo được Fed đưa ra tại Washington hôm qua (19/12), trong tuần trước, tài sản của Fed đã tăng thêm 14,1 tỷ USD, lên 4,01 nghìn tỷ USD. Hôm qua cũng là ngày mà Fed tuyên bố sẽ giảm quy mô chương trình kích thích từ 85 tỷ USD xuống còn 75 tỷ USD mỗi tháng kể từ tháng 1/2014. 

Trước khi gói nới lỏng định lượng lần ba (QE3) bắt đầu vào tháng 9/2012, tài sản của Fed chỉ ở mức 2.820 tỷ USD. Còn so với năm 2008, tài sản của Fed đã tăng gấp 4 lần. Hôm qua, Bernanke cũng cho biết Fed sẽ thực hiện những “bước đi khiêm tốn” để giảm tốc độ của QE. Ông nhận định động thái này sẽ ẩn chứa những rủi ro tiềm ẩn. 

Như vậy, tài sản của Fed đã vượt quá cả ngân sách của nước Mỹ và lớn hơn cả GDP của Đức. Hiện nay, tình trạng tương tự cũng diễn ra ở một số nước khác. NHTW châu Âu (ECB), NHTW Nhật Bản và NHTW Anh cũng đang nắm giữ nhiều tài sản hơn so với quy mô nền kinh tế. 

Thiên Bình

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên