MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tân CEO của GM: Xin bảo hộ phá sản có thể là tốt nhất đối với GM

31-03-2009 - 08:32 AM | Tài chính quốc tế

Tuyên bố của GM được đưa ra sau khi Tổng thống Obama đưa ra yêu cầu hai công ty này phải đưa ra một số cam kết mới để nhận được hỗ trợ từ chính phủ.

Ông Fritz Henderson, giám đốc điều hành mới của hãng xe hàng đầu nước Mỹ General Motors, cho biết khi chính phủ Mỹ yêu cầu hãng tái cơ cấu gấp rút, hãng đang cân nhắc đến khả năng xin bảo hộ phá sản.

 

Hãng xe này trước đây đã từng loại bỏ khả năng trên bởi lo ngại thông tin đó sẽ khiến người tiêu dùng không còn mua xe của GM.

 

Tuyên bố của GM được đưa ra sau khi Tổng thống Obama đưa ra yêu cầu hai công ty này phải đưa ra một số cam kết mới để nhận được hỗ trợ từ chính phủ.

 

Ông Henderson, trước đây là chủ tịch và phụ trách điều hành của GM, đã chính thức trở thành giám đốc điều hành của GM sau khi CEO cũ bị chính phủ buộc phải rời khỏi chức vụ.

 

Ông thể hiện sự tin tưởng rằng việc tái cơ cấu của GM sẽ được thực hiện tốt hơn sau khi xin bảo hộ phá sản.

 

Tổng thống Obama cũng thông báo sẽ đảm bảo cho xe mua mới của GM và Chrysler – đây là một nỗ lực để trấn an người Mỹ rằng việc họ mua xe của hai hãng xe vẫn được đảm bảo ngay cả khi hai hãng không còn tồn tại.

 

Hãng Chrysler có 30 ngày để hoàn thành việc liên minh với Fiat hoặc sẽ không thể nhận được hỗ trợ của chính phủ Mỹ. Chrysler hiện được đánh giá là không đủ khả năng để tồn tại độc lập.

 

Ngọc Diệp

Theo CNBC

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên