MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tân tổng thống Barack Obama đưa ra kế hoạch 850 tỷ USD cho kinh tế Mỹ

18-12-2008 - 07:51 AM | Tài chính quốc tế

Nếu Quốc Hội Mỹ không thông qua kế hoạch giải cứu nền kinh tế trị giá khoảng 850 tỷ USD của Tân tổng thống, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ liên tục tăng đến năm 2011.

Tân tổng thống Obama nhiều khả năng sẽ đưa ra kế hoạch ứng cứu nền kinh tế Mỹ trị giá tới 850 tỷ USD, thu hẹp chương trình hoàn thuế thông qua hồi đầu năm 2007 và tiến hành những hành động quyết liệt để chống lại cuộc Đại Khủng Hoảng.

 

Ông Obama chưa công bố số liệu chính thức, tuy nhiên sau khi làm việc với nhiều chuyên gia kinh tế của các đảng phái, những người tư vấn của ông cho rằng số tiền cho kế hoạch kích thích nền kinh tế nên nhiều hơn con số 600 tỷ USD trước đây.

 

Theo chương trình mới của ông Obama, trọng tâm chi tiêu sẽ là đường sá, các dự án cơ sở hạ tầng, xây dựng trường học mới và phát triển công nghệ thân thiện với môi trường.
 

Ngoài ra sẽ là một số chính sách hỗ trợ về thuế. Tầng lớp trung lưu và thu nhập thấp sẽ được giảm thuế và không tăng thuế đối với người giàu ở Mỹ. Nhóm người đã về hưu cũng sẽ được lợi từ chương trình này của ông Obama.

 

Một số chuyên gia tư vấn kinh tế cho ông Obama đã nói đến việc giành 1 nghìn tỷ USD trong 2 năm, nhưng nhiều khả năng con số thực tế sẽ là khoảng 850 tỷ USD.

 

Người ta lo ngại nếu số tiền dành cho kế hoạch giải cứu quá lớn, thị trường tài chính sẽ có những phản ứng không tích cực.

 

Một số chuyên gia tư vấn kinh tế của ông Obama cho biết nếu chính phủ không thông qua kế hoạch của ông Obama, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ có thể lên tới mức 9% và sẽ không giảm xuống cho đến tận năm 2011.

 

Tháng 2/2007, Quốc hội đã thông qua gói kích thích tăng trưởng kinh tế trị giá 168 tỷ USD và gói hoàn thuế trị giá 600 tỷ USD.

 

Ngọc Diệp

Theo AP

ngocdiep

Trở lên trên