MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan sẵn sàng cho chính phủ mới

28-07-2011 - 19:43 PM | Tài chính quốc tế

Phần lớn các nghi vấn về kết quả bầu cử đã được xóa bỏ. Kinh tế Thái Lan quý 2/2011 tăng trưởng mạnh nhờ xuất khẩu và du lịch. Xuất khẩu tăng trưởng 19%

Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) cuối cùng đã chấp nhận kết quả bầu cử của 97 nghị sỹ còn lại, tuy nhiên vẫn chưa chịu chấp nhận kết quả bầu cử của lãnh đạo “phe áo đỏ”, ông Jatuporn Prompan.

Khi kết quả bầu cử của 496 thành viên thuộc Hạ viện đã được chấp thuận, cao hơn con số 475 cần thiết, dự kiến Hạ viện Thái Lan sẽ tổ chức các phiên họp trong 30 ngày sau cuộc bầu cử theo quy định của Hiến pháp Thái Lan.

Phiên họp đầu tiên dự kiến được tổ chức vào ngày thứ Hai tuần tới.

Kinh tế Thái Lan quý 2/2011 dự kiến tăng trưởng 3,6%, cao hơn so với con số 3% của quý 1/2011.

Dự báo trên được đưa ra bởi tổng giám đốc văn phòng chính sách tài khóa Thái Lan (FPO).

Ông chỉ ra tăng trưởng kinh tế Thái Lan quý 2/2011 lên mạnh nhờ xuất khẩu tăng trưởng 19,4%, du lịch phát triển; 4,4 triệu lượt khách đã đến Thái Lan và thu nhập người nông dân tăng tới 6%, tiêu dùng nội địa tăng.

Ông dự báo kinh tế Thái Lan nửa sau năm 2011 có thể tăng trưởng tới 5% và GDP cả năm 2011 có thể tăng trưởng 4% đến 5%.

Ông tin nếu các vấn đề tại Mỹ và châu Âu được giải quyết, xuất khẩu sẽ tăng trưởng mạnh.

Văn phòng công nghiệp Thái Lan công bố chỉ số của lĩnh vực sản xuất (MPI) quý 2/2011 hạ 2,7% so với cùng kỳ năm 2010 do thảm họa kép tại Nhật.

Tuy nhiên chỉ số MPI của tháng 6/2011 đã tăng 3,32% so với cùng kỳ và lên mức 200,64 điểm.

Ngành điện tử, thiết bị tiêu dùng, ô tô tăng trưởng mạnh. Chỉ số MPI nửa đầu năm 2011 hạ 2,42% so với cùng kỳ năm 2010.

Ngọc Diệp

Tổng hợp theo BangkokPost

ngocdiep

Trở lên trên