MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thâm hụt thương mại Mỹ tháng 11/2008 giảm mạnh nhất trong 12 năm

13-01-2009 - 21:39 PM | Tài chính quốc tế

Kinh tế Mỹ nhiều khả năng đã suy giảm 3% trong quý 4/2008. Một số chuyên gia dự báo tình trạng này sẽ tiếp tiếp tục trong nửa đầu năm 2009.

Tháng 11/2008, thâm hụt thương mại của Mỹ giảm 29%, mức hạ mạnh nhất trong 12 năm.

 

Thâm hụt thương mại của Mỹ giảm xuống mức 40,4 tỷ USD, thấp nhất từ tháng 11/2003. Tháng 10/2008, mức thâm hụt này là 56,7 tỷ USD. Sức tiêu thụ hàng hóa nhập khẩu giảm 12%, nhập khẩu tại Mỹ thấp nhất trong 3 năm.

 

Giá trị hàng hóa nhập khẩu là 183,2 tỷ USD, nhu cầu dầu, xe ô tô, máy tính, và tivi nhập khẩu giảm bởi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc giảm chưa từng có.

 

Tháng 11/2008, xuất khẩu Mỹ giảm đến tháng thứ 4 liên tiếp. Giá trị hàng hóa sản xuất tại Mỹ giảm 5,8% xuống 142,8 tỷ USD. Lượng ô tô xuất khẩu giảm xuống mức thấp nhất từ tháng 10/2006.

 

Thương mại toàn cầu nhiều khả năng suy yếu, giá hàng hóa hạ, tín dụng thắt chặt. Tân tổng thống Obama chịu nhiều áp lực từ nhiều đối tác thương mại của Mỹ bởi nhiều doanh nghiệp thép và dệt của Mỹ cố gắng giảm nhập khẩu. Ngành ô tô Mỹ cố gắng vay tiền chính phủ để ngăn nguy cơ phá sản.

 

Kinh tế Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhiều khả năng đã suy giảm 5% trong thời gian 3 tháng cuối của năm 2008.

 

Theo nhiều chuyên gia dự đoán, kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục đi xuống trong nửa đầu năm 2009.

 

 

Trung Thành

Theo Bloomberg

 

ngocdiep

Trở lên trên