MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tháng 12/2008, người Mỹ mất tin tưởng chưa từng có vào nền kinh tế

30-12-2008 - 23:01 PM | Tài chính quốc tế

Lòng tin của người tiêu dùng Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 12/2008 xuống mức chưa từng có bởi người dân Mỹ ngày một lo lắng về thị trường việc làm.

Lo ngại về thị trường việc làm có thể khiến tiêu dùng Mỹ tiếp tục sụt giảm trong thời gian đầu năm 2009.

 

Conference Board thông báo chỉ số lòng tin người tiêu dùng rơi xuống mức 38, mức thấp nhất từ khi chỉ số này bắt đầu được đưa vào sử dụng năm 1967.
 
Chỉ số này tháng 11/2008 là 44,7. Một bản báo cáo khác công bố ngày 30/12 cho thấy giá nhà đất Mỹ tiếp tục hạ.

 

Ngoài ra còn một báo cáo cho thấy hoạt động doanh nghiệp Mỹ tháng 12/2008 giảm đến tháng thứ 3 liên tiếp.

 

Số lượng người dân Mỹ tin rằng việc làm trên thị trường có rất nhiều giảm xuống mức 6,2% so với mức 8,7% của tháng 11/2008. Số lượng người tin rằng hiện rất khó kiếm việc làm tăng lên mức 42% từ mức 37,1%.

 

Người Mỹ hiện có cái nhìn hết sức u ám về khả năng tài chính trong tương lai của họ.

 

Chỉ có 12,7% số người trả lời tin rằng thu nhập của họ sẽ tăng trong 6 tháng tới, tháng 11/2008, con số này là 13,1%.

 

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tháng 11/2008 là 6,7%, người dân Mỹ tham gia khảo sát tin rằng tỷ lệ thất nghiệp tại nước này vào cuối năm 2009 có thể là 8,2%.

 

Tổng thống đắc cử Obama mới đây đã mở rộng chương trình hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và cam kết tạo 3 triệu việc làm cho người Mỹ trong khoảng thời gian 2 năm tới.

 

Ngày 23/12/2008, Tân Phó tổng thống Biden cho biết chính quyền mới và các nhà hoạch định chính sách kinh tế đang tiến gần hơn tới sự thống nhất về kế hoạch trên của ông Obama.

 

Lam Giang

Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên