MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tháng 12/2008: Sản xuất Mỹ suy giảm mạnh nhất trong 28 năm

03-01-2009 - 07:33 AM | Tài chính quốc tế

Ngành sản xuất của Mỹ tháng 12/2008 sụt giảm tháng thứ 5 liên tiếp do tác động của cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng.

Theo báo cáo của Viện quản lý nguồn cung (Institute of Supply Management), chỉ số sản xuất chủ yếu trong tháng 11 đã giảm 3,8 điểm xuống 32,4 điểm, thấp hơn con số 35,4 điểm mà các nhà kinh tế dự đoán trước đó. Đây là mức thấp nhất kể từ khi chỉ số này chạm mức 30,3điểm vào tháng 06/1980.

 

Trong quá khứ, chỉ có 3 cuộc khủng hoảng khiến ngành sản xuất sụt giảm mạnh như vậy. Đó là các cuộc khủng hoảng 1948-1949, 1973-1975 và 1980.

 

ISM cũng nhận định “các hoạt động sản xuất tiếp tục sụt giảm với tốc độ nhanh trong tháng 12. Sự suy giảm bao trùm lên toàn bộ ngành sản xuất, không ngành công nghiệp sản xuất nào tăng trưởng trong thời kỳ này.”

 

Các công ty sản xuất đã ngừng sản xuất ra các mặt hàng mới và thu hẹp quy mô nhằm bù lại tốc độ chậm chạm của các hoạt động do tác động của khủng hoảng kéo dài.

 

Lĩnh vực sản xuất máy móc đã suy giảm mạnh, khi các nhà máy ở Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đã hầu như đóng cửa.

 

Trong tháng 11/2008, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ là 6,7%, cao nhất trong 15 năm. Trong đó, ngành sản xuất là một trong những ngành sa thải nhiều nhân công nhất. Theo Bộ Lao động, từ 10/2008 đến 11/2008, đã có 85.000 người làm trong ngành này bị mất việc.

 

Các nhà phân tích chỉ ra rằng không có dấu hiệu gì cho thấy sự hồi phục của các hoạt động công nghiệp của Mỹ khi lượng cầu của nền kinh tế tiếp tục ở mức thấp.

 

Trong khi đó, các hoạt động sản xuất của khu vực Châu Âu cũng đã giảm xuống mức kỷ lục trong tháng 12/2008. Tương tự, ngành sản xuất của Trung Quốc đang tiến gần tới một cuộc khủng hoảng sau khi sản lượng đầu ra đã giảm ở mức kỷ lục trong tháng 12/2008.

 

Hải Long

Theo AFP, AP

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên