MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tháng 2/2011, giá đất hiếm của Trung Quốc tăng gấp 9 lần so với cùng kỳ

22-03-2011 - 15:36 PM | Tài chính quốc tế

Giá đất hiếm xuất khẩu của Trung Quốc tháng 2/2011 vượt mức 100.000USD/tấn lần đầu tiên trong lịch sử và cao gần gấp 9 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, khối lượng đất hiếm được giao dịch thấp hơn nhiều so với trong lịch sử.

Việc Trung Quốc thắt chặt xuất khẩu đất hiếm, vốn được sử dụng nhiều trong các sản phẩm như vũ khí, pin ô tô và iPad, đã đẩy giá đất hiếm tăng mạnh suốt từ tháng 7/2011. khi đó mỗi tấn đất hiếm có giá 14.405USD/tấn.

Giá đất hiếm từ đó đến nay tăng trung bình khoảng 10.000USD/tấn/tháng thế nhưng tăng rất nhanh trong tháng 2/2011, tăng thêm tới 34.000USD/tấn (theo số liệu được Reuters tính toán dựa trên dữ liệu từ cơ quan thuế của Trung Quốc).

Tháng 2/2011, mỗi tấn đất hiếm được xuất khẩu được tính giá ở mức 109.036USD/tấn, tính cả chi phí bảo hiểm và vận chuyển. Mức giá này như vậy đã tăng gấp đôi so với giá vào tháng 1/2011.

Giá đất hiếm xuất khẩu tại Trung Quốc tăng cao khi khối lượng xuất khẩu giảm mạnh. Trung Quốc cung cấp đến 97% tổng lượng đất hiếm của thế giới.

Quyết định hạn chế xuất khẩu đất hiếm đã khiến nhiều đối tác thương mại của nước này nổi giận.

Tuy nhiên cũng không ít công ty khác hưởng lợi từ việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm như Molycorp của Mỹ, Rare Element Resources và Neo Material Technologies của Canada; Arafura and Lynas của Úc.

Tháng 2/2011, 281 tấn đất hiếm đã được xuất khẩu từ Trung Quốc vào thị trường Nhật. Tổng giá trị 281 tấn đất hiếm được tính ở mức 38,9 tỷ USD tương đương 138.406 tấn.

Trung Quốc xuất khẩu 750 tấn đất hiếm trong tháng 2/2011, cao hơn con số 647 tấn của tháng 1/2011 thế nhưng thấp nhất tính từ tháng 2/2009 khi nhu cầu đất hiếm giảm sâu do khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Cơ quan thuế Trung Quốc cũng đã thay đổi cách tính số liệu đất hiếm xuất khẩu, cụ thể sản phẩm sản xuất từ đất hiếm cũng được tính vào số liệu xuất khẩu.

Nếu theo cách tính đó, 2.976 tấn đất hiếm được xuất khẩu trong tháng 2/2011, tăng 132% so với cùng kỳ năm trước khi sản phẩm đất hiếm chưa được tính vào.

Ngọc Diệp
Theo Reuters

ngocdiep

Trở lên trên