MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tháng 7, phố Wall tăng mạnh nhất kể từ tháng 2

01-08-2015 - 07:35 AM | Tài chính quốc tế

Tổng cộng S&P 500 tăng 2% trong tháng 7, sau khi giảm 2,1% trong tháng 6.

Trong phiên cuối cùng của tháng 7, chứng khoán Mỹ đã giảm điểm nhẹ sau kết quả kinh doanh đáng thất vọng của các tập đoàn năng lượng như Exxon Mobil và Chevron. Cuộc khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp, đà lao dốc của chứng khoán Trung Quốc cùng kết quả kinh doanh đáng thất vọng của một số doanh nghiệp là những yếu tố tác động tiêu cực đến thị trường trong tháng vừa qua. Tuy nhiên, đây vẫn là tháng thị trường tăng điểm tốt nhất kể từ tháng 2.

Kết thúc phiên hôm qua (31/7), chỉ số S&P 500 giảm 0,2%, xuống còn 2.103,84 điểm. Tổng cộng chỉ số này tăng 2% trong tháng 7, sau khi giảm 2,1% trong tháng 6.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3%, xuống còn 17.689,86 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq giảm gần 0,1%. Tổng cộng có khoảng 6,8 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 6% so với mức trung bình 3 tháng.

5 trong số 10 nhóm chính của S&P 500 giảm điểm. Nhóm cổ phiếu năng lượng giảm mạnh nhất kể từ tháng 1, ngược lại nhóm điện nước tăng mạnh nhất.

Cổ phiếu của Exxon giảm mạnh nhất trong gần 4 năm sau khi báo cáo mức lợi nhuận thấp nhất kể từ năm 2009. Giá dầu đã giảm với tốc độ nhanh gấp đôi so với tốc độ mà các ông lớn dầu khí thế giới có thể cắt giảm chi phí.

Trong khi đó Chevron cũng có phiên giảm mạnh nhất trong hơn 12 tháng. Giá dầu WTI khép lại tháng 7 với mức giảm điểm mạnh nhất kể từ 2008.

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên