MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thặng dư thương mại Trung Quốc lên mức đỉnh từ khủng hoảng tài chính năm 2008

13-10-2010 - 10:46 AM | Tài chính quốc tế

Thượng viện Mỹ sẽ cân nhắc thông qua dự thảo luật trừng phạt hàng hóa Trung Quốc nếu chính phủ Trung Quốc không đẩy nhanh nâng giá đồng nhân dân tệ.

Trung Quốc, nước xuất khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới, công bố thặng dư thương mại tháng 9/2010 đạt 16,9 tỷ USD và như vậy thặng dư thương mại quý 3/2010 của Trung Quốc cao nhất từ khủng hoảng tài chính năm 2008.

Tháng 9/2010, so với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu tăng trưởng 25,1% , nhập khẩu tăng trưởng 24,1%.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc như vậy cao hơn so với dự báo 17,8 tỷ USD của các chuyên gia.

Tháng 8/2010, thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt 20 tỷ USD.

Tháng 9/2010, tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu đạt 128,1 tỷ USD, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 145 tỷ USD.

Thặng dư thương mại cả quý 3/2010 đạt 65,6 tỷ USD.

Thượng viện Mỹ sẽ cân nhắc thông qua dự thảo luật trừng phạt hàng hóa Trung Quốc nếu chính phủ Trung Quốc không đẩy nhanh nâng giá đồng nhân dân tệ.

Từ ngày 19/06/2010 khi chính phủ Trung Quốc chính thức công bố bỏ chế độ neo tỷ giá đồng nhân dân tệ, đồng nhân dân tệ tăng giá hơn 2%.

Tại thị trường Hồng Kông phiên ngày hôm qua, đồng nhân dân tệ đóng cửa ở mức 6,5400 nhân dân tệ/USD, cao hơn 2% so với mức 6,6734 nhân dân tệ/USD tại thị trường Thượng Hải.

My Vân

Theo Bloomerg,Xinhua


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên