MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thất nghiệp Mỹ thấp nhất trong 2 năm; quan chức FED nói đến nâng lãi suất

01-04-2011 - 22:25 PM | Tài chính quốc tế

Tháng 3/2011, thị trường việc làm Mỹ tăng trưởng tháng thứ 2 liên tiếp, tỷ lệ thất nghiệp Mỹ xuống mức 8,8%, thấp nhất trong 2 năm.

Chủ tịch FED tại Richmond, ông Jeffrey Lacker, cho biết ông sẽ không ngạc nhiên nếu Ngân hàng Trung ương Mỹ nâng lãi suất cơ bản trước thời điểm cuối cùng của năm 2011.

Trong một bài phỏng vấn khác, ông cho rằng việc chấm dứt chương trình QE2 của FED đáng để cân nhắc.

Ông không đưa ra khung thời gian cụ thể cho việc nâng lãi suất cơ bản cũng như các quyết định chính sách khác.

Tuy nhiên ông khẳng định việc nâng lãi suất và chấm dứt bán tài sản hoàn toàn có thể xảy ra trong năm nay bởi lo lắng về lạm phát và việc cần đưa lãi suất trở lại mức bình thường khi kinh tế phục hồi.

Tuyên bố của ông Lacker giống chủ tịch FED tại Minneapolis, ông này cho rằng FED nên nâng lãi suất hiện nay ở mức 0% lên 0,75% ở thời điểm cuối năm 2011.

Trong khi đó, chủ tịch FED tại New York lại thể hiện quan điểm thận trọng hơn, ông cho rằng chưa đến lúc thích hợp để nâng lãi suất dù thị trường việc làm Mỹ nhiều khả năng sẽ tăng trưởng mạnh trong những tháng tới.

Tháng 3/2011, thị trường việc làm Mỹ tăng trưởng tháng thứ 2 liên tiếp, tỷ lệ thất nghiệp Mỹ xuống mức 8,8%, thấp nhất trong 2 năm. Tháng 2/2011, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 8,9%.

Thị trường việc làm Mỹ như vậy có bước chuyển quan trọng giúp củng cố đà phục hồi của kinh tế Mỹ.

Tháng 3/2011, số lượng việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tăng 216 nghìn, mức tăng mạnh nhất từ tháng 5/2010. Số liệu việc làm của tháng 1 và tháng 2/2011 cũng được điều chỉnh tăng thêm 7 nghìn/tháng.

Ngọc Diệp

Theo CNBC


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên