MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường tài chính Mỹ: Hi vọng sẽ trở thành thất vọng

18-04-2008 - 01:00 AM | Tài chính quốc tế

Nhà đầu tư chứng khoán phố Wall đang nhen nhóm niềm tin thị trường sẽ không xấu đi. Tuy nhiên theo phân tích, hi vọng mới lóe lên sẽ sớm vụt tắt.

Ngân hàng lớn của Mỹ liên tục công bố thua lỗ trong tuần này và dự kiến những luồng thông tin xấu như vậy sẽ chưa đến hồi kết thúc. Tuy nhiên lúc này, nhà đầu tư đã không còn quá lo lắng nữa, bởi ít nhất nếu các ngân hàng không thể có kết quả kinh doanh tốt thì ít nhất nhà đầu tư mừng vì các ngân hàng đã không thua lỗ nặng hơn.

Nhà đầu tư hi vọng…

Thứ 4 vừa rồi, JP Morgan Chase là ngân hàng mới nhất công bố lợi nhuận sụt giảm, và ngạc nhiên thay, cả phố Wall vui mừng, cổ phiếu JP Morgan tăng 6,7%. Một ngân hàng khác, ngân hàng Well Fargo công bố cho biết giá nhà đất hạ đang làm giảm lợi nhuận của ngân hàng. Cổ phiếu Well Fargo ngay sau đó tăng 4,3%.

Những kết quả tích cực này ngay lập tức đẩy cổ phiếu của nhóm ngành tài chính cũng như chỉ số S&P500 của Mỹ tăng vọt, mức tăng cao nhất trong 02 tuần bất chấp những thông tin ảm đạm ngày càng nhiều về kinh tế Mỹ. Một vài ngày trước đó, xu thế diễn ra khác hẳn, khi General Electric công bố lợi nhuận giảm, cổ phiếu toàn thị trường phố Wall mất điểm.

Một số ngân hàng lớn của Mỹ mới đây đã đưa ra dự đoán khủng hoảng của ngành tài chính Mỹ đã đến đáy. Một số nhà điều hành tuyên bố thị trường tài chính đã không thể khủng hoảng nữa và tìn hình rồi sẽ tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên từ khi thị trường tài chính bắt đầu đi xuống vào mùa hè năm ngoái, những hi vọng đã nhiều lần vừa sáng lên đã lại vụt tắt. Sự lạc quan mỏng manh mới nhen nhóm lên trong ngành ngân hàng phản ánh một sự thật: kết quả kinh doanh ngành ngân hàng đã tệ hại trong thời gian quá dài đến nỗi những số liệu công bố mới nhất so với những kết quả công bố trước đây dù sao vẫn còn khá hơn.

…nhưng sẽ lại phải thất vọng

Thua lỗ vẫn chưa ngừng lại trên thị trường tài chính Mỹ. IP Morgan thua lỗ 5,1 tỷ USD, cho đến nay tổng mức thua lỗ trong năm của ngân hàng khoảng 10 tỷ USD. Merrill Lynch dự báo sẽ tiếp tục công bố thua lỗ thêm khoảng từ 6 đến 8 tỷ USD. Và đối với Citigroup, ngân hàng đầu tư lớn nhất của Mỹ, con số này sẽ có thể lên tới 12 tỷ USD.

Như vậy bóng mây đen của thị trường tài chính Mỹ sẽ còn lâu mới tan đi, hi vọng hiện tại của nhà đầu tư rồi sẽ lại nhanh chóng trở thành thất vọng. Điều này đã xảy ra nhiều lần từ khi khủng hoảng bắt đầu xảy ra vào năm ngoái. Tháng 10 năm ngoái, các chuyên gia dự đoán lợi nhuận của công ty thuộc chỉ số S&P500 sẽ tăng 11,5% trong quý cuối năm.

Song thực tế đã như giáng một đòn mạnh vào dự đoán của họ, cho đến đầu năm 2008, họ buộc phải thay đổi hẳn dự đoán của mình. Cuối tháng 3/2008 các chuyên gia của ngân hàng đầu tư Lehman Brothers đã phải công bố dự đoán giá nhà đất sẽ hạ 20% trước khi xu thế hạ dừng lại. Cho đến đầu tháng 4, mức hạ này đã được chỉnh sửa thành 25%.

Vì thế hiện nay trên thị trường tài chính Phố Wall, người ta thường kể với nhau câu chuyện rằng một nhân viên ngân hàng an ủi khách hàng rằng:” Thị trường sắp hồi phục rồi.” khách hàng gác máy và lẩm bẩm:”Còn lâu.”

Ngọc Diệp
Tổng hợp từ IHT, Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên