MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời hạn vỡ nợ thực của nước Mỹ là ngày 15/08/2011?

27-07-2011 - 11:57 AM | Tài chính quốc tế

Nếu không nâng được trần nợ, chính phủ Mỹ sẽ chưa hết tiền cho đến khoảng thời gian 2 tuần sau thời hạn chót 02/08/2011.

Liệu bầu trời có sụp xuống nếu Quốc hội Mỹ không nâng được trần nợ trước ngày 02/08/2011?

Các chuyên gia phân tích khẳng định mọi chuyện sẽ không như vậy. Họ tin rằng ngay cả khi không vay được thêm tiền, chính phủ Mỹ sẽ vẫn tránh được tình trạng vỡ nợ thêm khoảng hơn 1 tuần nữa. Điều này khiến người ta đặt câu hỏi có phải thật sự cần gấp rút nâng trần nợ để tăng khả năng vay tiền của chính phủ Mỹ.

Đã nhiều tuần nay, Tổng thống Obama và Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã nhấn mạnh rằng Bộ Tài chính Mỹ sẽ không thể vay được tiền sau ngày thứ Ba tuần sau và mọi chuyện sẽ cực kỳ tồi tệ nếu Quốc hội Mỹ không nâng trần nợ 14,3 nghìn tỷ USD đúng hạn.

Thế nhưng quan chức Bộ Tài chính Mỹ chưa bao giờ nói khi nào chính phủ Mỹ sẽ không còn tiền để trả các khoản chi phí cần thiết của chính phủ và các chuyên gia, sau khi tính toán, đồng thuận rằng chính phủ Mỹ sẽ chưa hết tiền cho đến khoảng thời gian 2 tuần sau thời hạn chót 02/08/2011.

Nhiều chuyên gia phân tích trên phố Wall dự báo Bộ Tài chính Mỹ sẽ vẫn có đủ tiền để thực hiện các nghĩa vụ tài chính ở thời điểm đầu tháng 8/2011, trong đó bao gồm khoảng 23 tỷ USD chi trả cho người già và tàn tật vào ngày 03/08/2011.

Quan điểm này có phần chính xác nếu so sánh với tuyên bố của nghị sỹ Đảng Cộng hòa rằng chính phủ Mỹ sẽ vẫn hoạt động bình thường nếu không có thỏa thuận nào trước thời điểm 02/08/2011.

Tuy nhiên, nghị sỹ Mỹ đã không tính đến việc thị trường sẽ phản ứng như thế nào nếu Quốc hội Mỹ không nâng được trần nợ và Bộ Tài chính không thể tiếp cận được với thị trường.

Các chuyên gia phân tích cũng cho rằng Bộ Tài chính Mỹ sẽ có thể đề nghị gia hạn được khoản nợ 90 tỷ USD đáo hạn vào ngày 04/08/2011

Đình Hảo
Theo CNBC

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên