Thủ tướng Thái Lan sẽ giải tán Quốc hội nếu tình hình xấu đi
Bà Yingluck đã đồng ý rằng, nếu tình hình xấu đi và cảnh sát không thể kiểm soát tình hình thì bà sẽ tuyên bố giải tán Quốc hội như là một lựa chọn cuối cùng để kết thúc cuộc biểu tình chống chính phủ.
- 30-11-2013Thái Lan thiệt hại 10 tỷ USD do bất ổn chính trị
- 28-11-2013Thái Lan: Biểu tình lan rộng ra nhiều tỉnh thành
- 28-11-2013Lịch sử có lặp lại ở Thái Lan?
- 27-11-2013Thái Lan bất ngờ hạ lãi suất
- 26-11-2013Dòng vốn ồ ạt tháo chạy khỏi Thái Lan
Ngày 1/12, Thủ tướng Thái Lan Yingluck đồng ý sẽ giải tán Quốc hội như là giải pháp cuối cùng để giải quyết tình trạng bế bắc chính trị hiện nay. Bà Yingluck cũng hủy bỏ chuyến thăm Nam Phi theo kế hoạch diễn ra vào hôm 1/12.
(Xem thêm: Bà Yingluck: "Tôi không bao giờ chạy trốn)
Tờ "Bưu điện Bangkok" dẫn lời một quan chức cấp cao của chính phủ Thái Lan nói rằng, Thủ tướng và các quan chức cấp cao Thái Lan đã thảo luận cách giải quyết bế tắc chính trị hiện nay và bà Yingluck đã đồng ý rằng, nếu tình hình xấu đi và cảnh sát không thể kiểm soát tình hình thì bà sẽ tuyên bố giải tán Quốc hội như là một lựa chọn cuối cùng để kết thúc cuộc biểu tình chống chính phủ.
Trước đó, bà Yingluck đã nhiều lần tuyên bố không giải tán Quốc hội hoặc từ chức.
Cuộc biểu tình chống chính phủ tại Thái Lan đang ngày càng leo thang. Ngày 1/12, người biểu tình đã tìm cách xông vào một số cơ quan chính phủ, bao gồm cả Văn phòng Thủ tướng buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay, vòi rồng để ngăn chặn.
Lãnh đạo cuộc biểu tình ông Suthep Thaugsuban kêu gọi các công chức Thái Lan nghỉ việc để tham gia vào cuộc biểu tình ngày 2/12./.
Theo Vũ Anh Tuấn