MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thuốc của FED mất "tác dụng" với Phố Wall

09-10-2008 - 06:01 AM | Tài chính quốc tế

Bất chấp việc FED hạ lãi suất, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn kết thúc giao dịch trong tư thế đi xuống do lo sợ suy thoái toàn cầu.

Chứng khoán châu Á “rơi tự do”

 

Chứng khoán châu Á giảm mạnh do lo ngại khủng hoảng tín dụng sẽ khiến có thêm nhiều ngân hàng sụp đổ, cùng với mức tăng trưởng chậm lại sẽ giảm nhu cầu đối với xuất khẩu. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 7,4% xuống còn 91,42 điểm, mức giảm mạnh nhất kể từ 2//10/1990.

 

Thị trường Nhật có phiên giảm điểm sâu nhất kể từ ngày 10/1987. Chỉ số Nikkei 225 giảm 952,58 điểm, tương đương 9,4%, đóng cửa giao dịch ở mức 9.203,32 điểm. Tốc độ gia tăng khủng hoảng tín dụng đã đẩy thị trường chứng khoán Nhật mất hơn 250 tỷ USD.

 

Chứng khoán Hong Kong không nằm ngoài xu hướng đi xuống, đẩy chỉ số chính giảm mạnh nhất trong vòng 9 tháng. Chỉ số Hang Seng hạ 1.372,03 điểm, tương đương 8,2%, ngừng giao dịch ở mức 15.431,73 điểm, lần đầu tiên kể thừ tháng 6/2006 đóng cửa dưới mức 16.000 điểm.

 

Chứng khoán Trung Quốc có phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp, dẫn đầu là cổ phiếu tài chính, vì lo ngại sẽ có thêm nhiều ngân hàng trên thế giới sụp đổ vì khủng hoàng tín dụng ngày càng lan rộng. Chỉ số CSI 300 hạ 79,57 điểm, tương đương 3,8%, kết thúc giao dịch ở mức 2.022,88 điểm.

 

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI hạ 5,8%. Chỉ số Straits Times của Singapore mất 6,4%. Chỉ số Taiex của Đài Loan giảm 5,85.

 

Thuốc của FED mất "tác dụng"

 

Thị trường Mỹ giảm điểm ngày thứ 6 liên tiếp sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Henry Paulson nói rằng sẽ còn nhiều ngân hàng sụp đổ. Bên cạnh đó, việc 6 ngân hàng trung ương lớn trên thế giới cùng đồng loạt cắt hạ lãi suất không thuyết phục được nhà đầu tư rằng kinh tế sẽ tránh được suy thoái.

 

Chỉ số S&P 500 dao động giữa lên và xuống ít nhất 20 lần trong ngày, kết thúc giao dịch ở mức 984,94 điểm, hạ 11,29 điểm, tương đương 1,1%, mức đóng cửa thấp nhất kể từ 8/2003. Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 189,01 điểm, tương đương 2%, ngừng giao dịch ở mức 9.258,1 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,8% xuống còn 1.740,33 điểm.

 

Chứng khoán châu Âu cũng tiếp tục giảm điểm vì lo ngại việc 6 ngân hàng truong ương lớn trên thế giới cùng hợp tác chưa từng thấy để giảm lãi suất không ngăn được suy thoái toàn cầu. Chỉ số FTSE 100 mất 238,53 điểm, tương đương 5,2%, xuống còn 4.366,69 điểm, mức đóng cửa thấp nhất trong 4 năm.

 

Khánh Hoa
Theo Bloomberg, Marketwatch

khanhhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên