MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Venezuela yêu cầu các bộ trưởng từ chức để tái cơ cấu

09-12-2015 - 13:16 PM | Tài chính quốc tế

Nhà lãnh đạo Venezuela nhấn mạnh cách mạng Bolivar đang bước vào một giai đoạn mới, do đó cần phải đưa ra chiến lược trong vấn đề kinh tế và chính trị, cũng như cuộc chiến "chống quan liêu và tham nhũng."

Ngày 9/12, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã yêu cầu các bộ trưởng từ chức để cơ cấu lại chính phủ, sau khi Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền thua liên minh đối lập Bàn tròn Đoàn kết Dân chủ (MUD) trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Tổng thống Maduro cho biết đã yêu cầu Hội đồng Bộ trưởng tiến hành tái cơ cấu và thay đổi tất cả thành viên chính phủ, đồng thời nhấn mạnh cần phải có một lộ trình cho giai đoạn mới của cuộc cách mạng với những "sửa đổi sâu sắc."

Ông cũng thông báo triệu tập cuộc họp của PSUV vào ngày 11/12 tới để tiến hành "phê bình và tự phê bình" nhằm "xác định các hành động sửa đổi mô hình xã hội chủ nghĩa."

Nhà lãnh đạo Venezuela nhấn mạnh cách mạng Bolivar đang bước vào một giai đoạn mới, do đó cần phải đưa ra chiến lược trong vấn đề kinh tế và chính trị, cũng như cuộc chiến "chống quan liêu và tham nhũng."

Trong cuộc bầu cử diễn ra hôm 6/12 vừa qua, liên minh đối lập MUD đã giành được 109 trên 176 ghế tại Quốc hội, trong khi PSUV chỉ giành được 55 ghế.

Trưởng đoàn quan sát viên của Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) Leonel Fernández khẳng định cuộc bầu cử ở Venezuela đã diễn ra trong trật tự, hòa bình và minh bạch./.

PV

Theo Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên