MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tranh của Jack Ma được bán đấu giá 5,3 triệu USD

05-10-2015 - 14:59 PM | Tài chính quốc tế

Bức tranh đã được bán với giá cao gấp 17 lần so với ước tính ban đầu. Toàn bộ số tiền được đem tặng cho 1 quỹ có mục tiêu bảo vệ môi trường.

Một bức tranh được vẽ bởi Jack Ma - người sáng lập của tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới Alibaba – vừa được bán ở mức giá 42,2 triệu đôla Hồng Kông (tương đương 5,3 triệu USD) tại một buổi đấu giá ở Hồng Kông.

Bức tranh đã được bán với giá cao gấp 17 lần so với ước tính ban đầu. Toàn bộ số tiền được đem tặng cho 1 quỹ có mục tiêu bảo vệ môi trường.

Bức tranh sơn dầu trên vải có tên Paradise (thiên đường) được Jack Ma phối hợp cùng họa sĩ người Trung Quốc Zeng FanzhiZeng vẽ năm 2014. Jack Ma cho biết “đây là một vinh dự” khi bức tranh của ông được đem bán từ thiện. Zeng Fanzhi là một họa sĩ nổi tiếng của Trung Quốc. Năm 2013 tác phẩm “The Last Supper” của Zeng đã được bán với mức giá đấu cao kỷ lục 23,3 triệu USD.

Theo bảng xếp hạng của Bloomberg, tỷ phú sáng lập của Alibaba hiện là người giàu thứ hai ở Trung Quốc.

Thanh Thanh

Bloomberg

Trở lên trên