MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc bất ngờ công bố thâm hụt thương mại

10-03-2011 - 10:59 AM | Tài chính quốc tế

Trong khi đó tháng 1/2011, thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt 6,5 tỷ USD.

Tháng 2/2011, Trung Quốc bất ngờ công bố thâm hụt thương mại 7,3 tỷ USD.

Trong khi đó tháng 1/2011, thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt 6,5 tỷ USD.

Tháng 2/2011, so với cùng kỳ, xuất khẩu tăng trưởng 2,4% còn nhập khẩu tăng 19,4%.

Ông David Cohen, chuyên gia kinh tế trưởng tại Singapore của tổ chức Action Economics và từng làm tiệc cho FED, cho rằng việc thặng dư thương mại chuyển sang thâm hụt khẳng định cho luận điểm của chính phủ Trung Quốc rằng họ đang cân bằng lại nền kinh tế.

Các chuyên gia kinh tế tính toán số liệu của Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2011 và loại bỏ đi yếu tố thời vụ của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo cách tính toán như vậy, Trung Quốc chịu thâm hụt thương mại 890 triệu USD trong khi thặng dư cùng kỳ năm trước đạt 22 tỷ USD.

Giá hàng hóa cao khiến giá trị hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu cũng tăng theo.

Các chuyên gia đã dự báo xuất khẩu tháng 2/2011 của Trung Quốc tăng 27% so với cùng kỳ, nhập khẩu tăng 33%. 


Cán cân thương mại Trung Quốc từ tháng 1/2009 đến hết tháng 1/2011 (Nguồn:Trading Economics)

Vũ Tuấn
Theo Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên